Biên giới và Biển Đông: Việt Nam nhắc Trung Quốc cần “nghiêm túc và thực chất”

© Ảnh : Phương Hoa - TTXVNĐồng chí Lê Hoài Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đội ngoại Trung ương phát biểu
Đồng chí Lê Hoài Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đội ngoại Trung ương phát biểu - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.04.2022
Đăng ký
Hà Nội đề nghị Bắc Kinh nghị tuân thủ nghiêm túc các văn kiện về quản lý biên giới trên bộ Việt Nam-Trung Quốc cũng như đảm bảo cân bằng thương mại, tiếp tục nỗ lực giảm ách tắc hàng hóa tại khu vực biên giới phía Bắc.
Đối với vấn đề Biển Đông, Hà Nội nhiều lần nhấn mạnh đến quan điểm nỗ lực “thực chất” giải quyết một cách hòa bình những bất đồng còn tồn tại, thực hiện đầy đủ DOC, thúc đẩy xây dựng COC hiệu quả.

Đảng giữ vai trò định hướng quan hệ Việt - Trung

Theo Bộ Ngoại giao, ngày 19/4, ông Lê Hoài Trung, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã có cuộc hội đàm trực tuyến với ông Tống Đào, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Tại hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, đồng thời, trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.
Cửa khẩu quốc tế Kim Thành - Lào Cai vắng lặng do phía Trung Quốc tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.01.2022
Thấy rõ sự phụ thuộc của Việt Nam trong quan hệ thương mại với Trung Quốc
Về quan hệ song phương, hai bên nhất trí cho rằng, quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, nhất là hợp tác trên kênh Đảng có “vai trò định hướng” quan trọng trong tổng thể quan hệ hai nước.
Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai bên với hình thức linh hoạt, nhất là các cuộc điện đàm của hai đồng chí Tổng Bí thư, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao giữa hai bên thời gian qua, đã góp phần tăng cường tin cậy, định hướng cho quan hệ Việt-Trung phát triển lành mạnh, ổn định.
Đặc biệt, trao đổi giữa các bộ ngành, các cơ chế hợp tác, trong đó có hợp tác giữa các địa phương tiếp tục được duy trì hiệu quả, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục tăng trưởng, hợp tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trở thành điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước.
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã hoàn thành thắng lợi mục tiêu “100 năm thứ nhất” và tổ chức thành công nhiều hoạt động lớn quan trọng khác trong thời gian qua.
© Ảnh : Phương Hoa - TTXVNQuang cảnh hội đàm trực tuyến
Quang cảnh hội đàm trực tuyến - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.04.2022
Quang cảnh hội đàm trực tuyến
Về quan hệ song phương, đồng chí Lê Hoài Trung trao đổi về việc hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi, tiếp xúc cấp cao nhằm tăng cường tin cậy chính trị giữa hai bên, đã phát huy vai trò định hướng của đối ngoại Đảng đối với quan hệ song phương, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực đạt tiến triển thực chất, tạo điều kiện cho các địa phương, nhất là các địa phương biên giới hai nước phát huy tốt các cơ chế, hình thức hợp tác hiện có.
Hai bên cũng đã tổ chức tốt và nâng cao hiệu ứng xã hội của các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy giao lưu, hợp tác báo chí, truyền thông.

“Thực chất và nghiêm túc”

Nhân dịp này, ông Lê Hoài Trung trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Trung Quốc trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, đánh giá cao sự hợp tác, phối hợp của Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trung Quốc trong việc tích cực thúc đẩy các mặt hợp tác giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua.
Ông Lê Hoài Trung đề nghị phía Trung Quốc tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo cân bằng thương mại, tiếp tục nỗ lực giảm ách tắc hàng hóa tại khu vực biên giới.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Tập Cận Bình. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2022
Có gì trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2021?
Ông Trung cũng đề cập đến vấn đề sớm khôi phục và bình thường hóa các đường bay thương mại, sớm công nhận hộ chiếu vaccine của nhau, tuân thủ nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về quản lý biên giới trên bộ Việt Nam-Trung Quốc.
Cùng với đó là duy trì hòa bình, ổn định và xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển, phối hợp chặt chẽ với ASEAN trong việc thực hiện đầy đủ DOC, thúc đẩy xây dựng COC hiệu quả, “thực chất”.
Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Tống Đào đã chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được kể từ Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay, nhất là đã vượt qua khó khăn của dịch bệnh Covid-19, khôi phục phát triển kinh tế-xã hội, góp phần đảm bảo đời sống của nhân dân.
Ông Tống cũng tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhất định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Về những vấn đề mà phía Việt Nam nêu, ông Tống Đồng “có phản hồi tích cực” đồng thời cũng trao đổi ý kiến về những trọng tâm hợp tác giữa hai Đảng, hai nước để hai Ban cùng phối hợp triển khai trong thời gian tới.
Ông Tống Đào trân trọng thông báo, Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trao tặng một số vật tư y tế nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Việt Nam với tổng giá trị tương đương 1,5 triệu Nhân dân tệ.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2021
Ông Hun Sen, Campuchia vẫn khôn khéo cân bằng quan hệ với Việt Nam và Trung Quốc
Nhân dịp này, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, đại diện Đảng Cộng sản Việt Nam và Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Tống Đào, đại diện Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ký kết Kế hoạch hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2021-2025.
Trên cơ sở đề xuất của hai bên và nội dung của 2 văn kiện ký kết, Ban Đối ngoại Trung ương hai Đảng sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của hai bên nhằm triển khai hiệu quả những nội dung hợp tác cụ thể.

Ông Vương Nghị nhắc Việt Nam về tình anh em, láng giềng, đồng chí

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và người đồng cấp Vương Nghị cũng đã tiến hành điện đàm.
Hai bên đã trao đổi cởi mở và thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí cùng nỗ lực kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng trên tinh thần tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhau, thực hiện nghiêm túc Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, cùng ASEAN đạt tiến triển tích cực về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
Đảo Titu ở Biển Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2022
Biển Đông
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt tập trận tại Biển Đông
Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao nhằm củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy triển khai các chuyến thăm lẫn nhau; đẩy mạnh hợp tác thực chất trên các lĩnh vực; phối hợp chặt chẽ tạo thuận lợi giao thương, tháo gỡ vướng mắc thông quan cửa khẩu biên giới.
Như Sputnik thông tin, năm 2022 cũng đánh dấu 20 năm ngày ký Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).
Ngoại trưởng Vương Nghị bày tỏ sẵn sàng nỗ lực để sớm đạt được thỏa thuận về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) mà Việt Nam đóng vai trò xây dựng, nhằm cung cấp một đảm bảo vững chắc hơn cho hòa bình và ổn định lâu dài ở Biển Hoa Đông cũng như Biển Đông.
© AFP 2023 / Ishara S. KodikaraNgoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.04.2022
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị
Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, những thách thức của Covid-19 và cuộc xung đột tại Ukraina, Trung Quốc và Việt Nam, hai nước láng giềng thân thiết theo đuổi cùng một con đường chủ nghĩa xã hội, cần phát huy hết sức mạnh chính trị của hai Đảng và hai nước, tiếp tục phát huy truyền thống hữu nghị, tình đồng chí và tình anh em.
“Trung Quốc sẵn sàng tăng cường đoàn kết với các nước trong khu vực và sẽ không để xảy ra một cuộc khủng hoảng như vấn đề ở Ukraina”, ông Vương Nghị tuyên bố.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала