- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Zelensky nói Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ đến thăm Ukraina

© AFP 2023Vladimir Zelensky
Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.04.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Vladimir Zelensky cho biết ông đang đợi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin và Ngoại trưởng Antony Blinken thăm Ukraina vào Chủ nhật để thảo luận về việc cung cấp vũ khí.

"Những người từ Hoa Kỳ sẽ đến vào ngày mai. Tôi sẽ có cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Họ sẽ đến. Tôi nghĩ chúng ta sẽ đợi cho đến khi tình hình an ninh cho phép Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến để ủng hộ người dân Ukraina. Ngày mai, chúng tôi sẽ nói về vũ khí chúng tôi cần và tốc độ cung cấp", - Zelensky nói trong cuộc họp báo.

Trước đó, Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov lưu ý rằng việc trang bị vũ khí cho Ukraina từ phương Tây không góp phần vào thành công của đàm phán Nga-Ukrainа và sẽ có tác động tiêu cực. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng bất kỳ lô hàng nào bao gồm vũ khí cấp cho Ukraina sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Nga: Hoa Kỳ đang chuyển sang sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, và tính đến ngày 25 tháng 3, họ đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm năng chiến đấu của Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала