Ông Macron chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Pháp

© Ruptly . Screenshot Tổng thống Pháp Emmanuel Macron
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron giành được 58,55% số phiếu trong vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống, theo kết quả kiểm hết 100 phần trăm số phiếu bầu, Bộ Nội vụ nước này thông báo.
Đối thủ của ông Macron, bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng “Tập hợp dân tộc” cực hữu, giành được 41,45% phiếu bầu. Bà Le Pen đã thừa nhận thất bại, nhưng hứa hẹn sẽ tiếp tục hoàn thành cam kết của mình với người dân Pháp. Cụ thể, bà nói rằng phong trào chính trị của bà sẽ bắt đầu một cuộc chiến lớn trong cuộc bầu cử quốc hội.
Cuộc bỏ phiếu kết thúc lúc 20h00 giờ địa phương (01h00 theo giờ Hà Nội). Tỷ lệ cử tri đi bầu là 63,23 phần trăm.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2022
Macron cáo buộc Le Pen phụ thuộc vào chính quyền Nga và Putin
Tổng thống Pháp được bầu với nhiệm kỳ 5 năm. Khoảng 49 triệu công dân Pháp có quyền tham gia bỏ phiếu. Vòng bầu cử đầu tiên được tổ chức vào ngày 10 tháng 4 với sự tham dự của 12 ứng cử viên. Trong vòng một nguyên thủ quốc gia đương nhiệm giành được 27,84% số phiếu bầu, lãnh đạo của "Tập hợp Dân tộc" - 23,15%.
Chủ tịch Tòa án Hiến pháp của Pháp sẽ chính thức công bố kết quả bầu cử vào ngày 27 tháng 4.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала