Chuyên gia nói về sự khác biệt giữa S-500 và S-400

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhHệ thống tên lửa phòng không S-400 "Triumph" trong cuộc tập trận chung Nga-Belarus "Allied Resolve"
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph trong cuộc tập trận chung Nga-Belarus Allied Resolve - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2022
Đăng ký
Hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometey của Nga được thiết kế để chống lại tên lửa và các mục tiêu tầm thấp. Ông Andrey Koshkin, chuyên gia từ Hiệp hội các nhà nghiên cứu chính trị quân sự đã nói về sự khác biệt giữa S-500 và hệ thống phòng không S-400 Triumph trong cuộc phỏng vấn với Izvestia.
Ông lưu ý rằng S-500 có thể bắn hạ tên lửa, còn hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph được thiết kế cho nhiệm vụ phòng không.
“S-400 khá phổ biến ở nước ngoài vì tương quan giá cả/chất lượng, rất nhiều khách hàng muốn sở hữu hệ thống này. Vào năm 2022 khách hàng sẽ có cơ hội mua hệ thống đó, khi chúng tôi có S-500 trong biên chế. Nó có thể phát hiện tên lửa trong không gian vũ trụ gần ở khoảng cách 600 km tính từ Trái đất. Tầm phát hiện của radar sẽ là khoảng 2 nghìn km”, - ông Koshkin giải thích.
Chuyên gia cho biết thêm, S-500 có thể bắn hạ máy bay tiếp dầu, máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-22 và F-35, cũng như máy bay ném bom B-2 Spirit.
S-500, hệ thống tên lửa phòng không đất-đối-không thế hệ mới - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2022
Nga tuyên bố đưa hệ thống S-500 vào sản xuất hàng loạt
Trước đó, ông Yan Novikov, Tổng Giám đốc tập đoàn quốc phòng Almaz-Antey thông báo hệ thống S-500 Prometey đã được đưa vào sản xuất hàng loạt.
Vào tháng 2 trong một bài báo đăng trên tờ Military Watch phán đoán rằng S-500 có thể làm giảm hiệu suất của máy bay chiến đấu tàng hình bằng cách bắn hạ các vệ tinh dẫn đường.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала