Hải Phòng: Đại gia Tạ Quyết Thắng từng gửi thư lên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bị khởi tố

Tạ Quyết Thắng
Tạ Quyết Thắng - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2022
Đăng ký
Đại gia Tạ Quyết Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường (Công ty Sơn Trường), đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, khởi tố sau vụ tổ chức gần 100 người gây rối, “đại náo” bến xe Thượng Lý.
Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường Tạ Quyết Thắng là đại gia đất Cảng nổi tiếng, từng bỏ 80 tỷ tiền túi ra để xây cầu Tam Bạc (đối diện chợ Sắt) tặng thành phố Hải Phòng với thời gian xây nhanh chưa có tiền lệ, được ghi vào sách Kỷ lục Việt Nam.
Đáng chú ý, ông Tạ Quyết Thắng cũng chính là doanh nhân từng có “tâm thư” gửi lên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ những “đoạn trường” khó khăn của doanh nghiệp liên quan đến quy trình, thủ tục hành chính nhiêu khê (nhất là nạn tham nhũng vặt).

Khởi tố Giám đốc Công ty Sơn Trường Tạ Quyết Thắng

Tin tức xung quanh vụ náo loạn bến xe khách Thượng Lý và vụ khởi tố đại gia nổi tiếng hàng đầu đất Cảng Hải Phòng Tạ Quyết Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường đang thu hút sự chú ý của dư luận thành phố hoa phượng đỏ.
Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng cho biết, ngày 25/4, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường Tạ Quyết Thắng (sinh năm 1953, trú tại đường Hùng Vương, Quán Toan, Hồng Bàng).
lOUIS LAND - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2022
Cập nhật mới nhất về Louis Holdings và chứng khoán Trí Việt sau khi hàng loạt lãnh đạo bị khởi tố
Nguyên nhân khiến đại gia Tạ Quyết Thắng bị khởi tố được cho là do liên quan đến vụ cưỡng chế, gây náo loạn trong đêm xảy ra tại bến xe Thượng Lý.
“Công an quận Hồng Bàng đã quyết định khởi tố bị can đối với ông Tạ Quyết Thắng về tội Gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Khoản 2, Điều 318, Bộ Luật Hình sự”, thông báo cho hay.
Công an quận Hồng Bàng nêu rõ, Giám đốc Công ty Sơn Trường Tạ Quyết Thắng bị khởi tố vì có hành vi tổ chức người và phương tiện thuộc công ty gây rối trật tự tại khu B, Bến xe Thượng Lý, số 53 đường Hùng Vương, phường Quán Toan (quận Hồng Bàng).
Vụ đại gia Tạ Quyết Thắng cho gần 100 người “đại náo” bến xe khách Thượng Lý xảy ra từ 6 tháng trước. Đặc biệt, trong số này, có nhiều đối tượng đã mang theo hung khí sát thương đến cổng B bến xe Thượng Lý lấy đi một số tài sản.
Do vậy, căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hồng Bàng xác định khoảng 22h ngày 10/10/2021, ông Tạ Quyết Thắng là Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường đã có hành vi tổ chức người, phương tiện gây rối trật tự công cộng tại khu B bến xe Thượng Lý.
Trước đó, cũng liên quan vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng đã khởi tố 2 bị can là ông Lương Viết Tập (sinh năm 1962, trú tại Cách Hạ, Nam Sơn, An Dương), Phó Giám đốc và ông Nguyễn Văn Khiên (sinh năm 1969, trú tại thị trấn An Dương, huyện An Dương, cùng ở Hải Phòng), nhân viên Công ty TNHH Sơn Trường về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Vụ “đại náo” bến xe Thượng Lý

Hồ sơ vụ án thể hiện, vào đêm ngày 10/10/2021, khoảng 22h, ông Nguyễn Đình Tân, Phó Giám đốc Công ty Sơn Trường đã tổ chức gần 100 người mang theo phương tiện, hung khí, dùng vũ lực phá cổng phụ bến xe khách Thượng Lý, thuộc Công ty CP Đầu tư và Phát triển kim khí Hải Phòng (Công ty Kim Khí Hải Phòng) quản lý.
Cả nhóm gần 100 người Công ty Sơn Trường đã uy hiếp, khống chế lực lượng bảo vệ, dùng xe cẩu, xe nâng (mang logo Công ty Bê tông Minh Đức) chuyển 12 đốt cẩu tháp kích thước 2mx2m/đốt, trị giá khoảng 480 triệu đồng là tài sản của doanh nghiệp đưa lên 2 xe container chở đi.
Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.03.2022
Từ tin đồn đến bắt thật: Vì sao ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố?
Cùng với đó, các đối tượng còn phá cổng sắt, đập phá cửa, sử dụng vỏ container, khối bê tông chặn lối đi lại tại khu B, bến xe Thượng Lý.
Nhóm gây rối này còn dùng xích khóa 18 ô tô khách của Công ty TNHH Vận tải Kết Đoàn gửi tại bến xe Thượng Lý trong thời gian tạm dừng hoạt động vì dịch bệnh Covid-19.
Ngoài ra, một số vật tư, tài sản của các doanh nghiệp gửi tại kho bãi thuộc bến xe Thượng Lý thu giữ hoặc di dời khỏi bến bãi.
© Ảnh : Bến Xe Khách Thượng LýBến xe Thượng Lý
Bến xe Thượng Lý - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2022
Bến xe Thượng Lý
Cơ quan điều tra khẳng định, vụ việc gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của một số doanh nghiệp gửi trong bến bãi thuộc bến xe Thượng Lý và làm mất an ninh trật tự khu vực bến xe trong thời gian dài.
Sự việc “đại náo” bến xe Thượng Lý của nhóm người Công ty Sơn Trường đã gây cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp và các đối tác có liên quan, thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn.
Ngay sau khi xảy ra sự việc gây rối này, ông Lưu Thành Đông, Tổng giám đốc Công ty Kim Khí Hải Phòng, đơn vị quản lý bến xe Thượng Lý đã gửi đơn tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố vụ án đến cơ quan chức năng Công an TP. Hải Phòng.
TP Hồ Chí Minh: Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Nam Phong vì nâng khống giá kit test Việt Á - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.01.2022
Đại dịch COVID-19
Thêm đối tượng bị khởi tố liên quan đến vụ Việt Á
Sau khi xác minh sự việc và tiến hành điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra.
Ngày 7/4/2022, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 2 bị can đối với ông Lương Viết Tập và Nguyễn Văn Khiên cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Đến ngày 25/4, VKSND quận Hồng Bàng đã phê chuẩn quyết định khởi tố ông Tạ Quyết Thắng với cùng tội danh này.

Đại gia đất Cảng Tạ Quyết Thắng là ai?

Ông Tạ Quyết Thắng, 69 tuổi, là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường.
Ông chủ của Công ty Sơn Trường Tạ Quyết Thắng còn được biết đến là một doanh nhân thành đạt và đại gia nổi tiếng hàng đầu ở đất Cảng Hải Phòng.
Ông Tạ Quyết Thắng từng bỏ khoảng 80 tỷ tiền túi xây cầu Tam Bạc tặng cho chính quyền và người dân thành phố Hải Phòng với thời gian xây dựng chỉ 50 ngày – chưa từng có trong tiền lệ.
Đồng thời, kỳ tích xây cầu Tam Bạc của doanh nghiệp đại gia Tạ Quyết Thắng được ghi nhận là kỷ lục “Cầu vượt sông thi công trong thời gian ngắn nhất” do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận và trao tặng.
Nhà tù. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.01.2022
Tại sao Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Phan Mạnh Cường bị khởi tố?
Không chỉ có thế, ông Tạ Quyết Thắng còn là doanh nhân được biết đến với việc gửi “tâm thư” đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi năm 2018 giãi bày về những “đoạn trường” khi doanh nghiệp Sơn Trường của ông Thắng phải trải qua đủ “các cửa ải” thủ tục hành chính với nhiều yêu sách phiền nhiễu.
Trong thư gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Thắng kể 10 sự việc có thật về những khó khăn khi doanh nghiệp của ông đầu tư dự án tại ba địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Bình suốt thời gian qua.
Đặc biệt, bức tâm thư của ông Thắng gửi lên lãnh đạo Việt Nam với thông điệp “nếu im lặng, mọi việc sẽ trì trệ.
Ông Thắng mong muốn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước suy nghĩ tới những khó khăn của doanh nghiệp và có những biện pháp cải cách về thủ tục hành chính.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала