Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi việc so sánh Trung Quốc và Đức Quốc xã là điên rồ

© AP Photo / Mark SchiefelbeinPhát ngôn viên Bộ Ngoại giao Wang Wenbin.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Wang Wenbin. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.04.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Việc so sánh Trung Quốc ngày nay và Đức Quốc xã trong những năm 1930 của Bộ trưởng Quốc phòng Úc là điên rồ và nhằm mục đích phỉ báng Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba.
Trước đó, kênh truyền hình ABC đưa tin rằng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton đã nhiều lần so sánh tham vọng đang trỗi dậy của Trung Quốc ngày nay với tham vọng của Đức Quốc xã trong những năm 1930, và hôm thứ Hai, ông cũng đưa ra một so sánh tương tự, nói rằng Trung Quốc hiện đang đi trên một lộ trình được cân nhắc khá kỹ càng. Ông cũng nói với kênh truyền hình rằng cách duy nhất để giữ hòa bình là chuẩn bị cho chiến tranh và trở thành một đất nước hùng mạnh.

Nhà ngoại giao cho biết: “Một số chính trị gia Australia quen theo đuổi lợi ích chính trị của họ bằng những tuyên bố điên rồ, phỉ báng Trung Quốc và kêu gọi chiến tranh”.

Ông lưu ý rằng đối với người dân Trung Quốc và cộng đồng quốc tế, những hành động đê tiện như vậy là hiển nhiên.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2022
Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói không ai muốn xảy ra Thế chiến III
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала