- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Không quân Nga dùng tên lửa chính xác phá hủy 38 mục tiêu quân sự Ukraina trong ngày

© Sputnik / Vitaliy Timkiv / Chuyển đến kho ảnhMáy bay tấn công Su-25SM chuẩn bị cất cánh.
Máy bay tấn công Su-25SM chuẩn bị cất cánh.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.04.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Máy bay Nga đã phá hủy 38 mục tiêu quân sự của Ukraina bằng tên lửa dẫn đường chính xác trong ngày, Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, cho biết.

"Trong ngày, tên lửa phóng từ trên không có độ chính xác cao đã bắn trúng 38 mục tiêu quân sự của Ukraina. Trong đó, 20 cứ điểm, 11 khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự, một kho nhiên liệu gần làng Volnoe Pole, một trạm radar ở vùng Pechenegy" ông nói tại cuộc họp báo.

Không quân tác chiến Nga đã tấn công 22 mục tiêu quân sự của Ukraina.
"Các đơn vị pháo binh đánh vào 5 sở chỉ huy, 13 cứ điểm, 64 khu vực tập trung binh lực và quân trang, cũng như 7 trận địa pháo. Kết quả của cuộc không kích, hơn 200 lính quốc gia và 32 xe bọc thép và xe quân sự khác nhau bị phá hủy", ông nói thêm.
Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, những thứ sau đã bị phá hủy: 142 máy bay, 112 trực thăng, 640 máy bay không người lái, 279 hệ thống tên lửa phòng không, 2646 xe tăng và xe bọc thép, 305 tên lửa, 1184 pháo dã chiến và súng cối, cũng như 2475 xe quân sự.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала