BNG Trung Quốc cho thấy thực chất lời hứa của NATO «không mở rộng sang phía đông»

© AP Photo / Andy WongPhát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian)
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đăng trên Twitter tấm bản đồ cho thấy sự mở rộng sang phía đông của NATO, ám chỉ rằng khối Liên minh vi phạm cam kết.
«Lời hứa «không mở rộng NATO dù chỉ 1 inch về phía đông» thực ra trông như thế này đây», - ông Triệu nhắc nhở.
Ông Triệu nhiều lần bình luận các tuyên bố và hành động của Washington với sự trợ giúp của tranh biếm hoạ.

Thỏa thuận về đảm bảo an ninh

Cuối năm 2021, Nga công bố dự thảo hiệp ước với Hoa Kỳ và thỏa thuận với NATO về đảm bảo an ninh. Cụ thể, Matxcơva yêu cầu các đối tác phương Tây đưa ra bảo đảm pháp lý về từ chối mở rộng NATO sang phía đông, không kết nạp Ukraina vào khối này và không lập căn cứ quân sự ở các nước Liên Xô cũ. Đề xuất cũng gồm điều khoản không triển khai vũ khí tấn công của NATO gần biên giới của Nga và rút các lực lượng của khối liên minh ở Đông Âu về vị trí từng có năm 1997.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала