Đài Loan tuyên bố không thể mua trực thăng MH-60R của Mỹ

© Ảnh : Pixabay / Peggy und Marco Lachmann-Anke Đài Bắc, Đài Loan
Đài Bắc, Đài Loan - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đài Loan đã từ bỏ kế hoạch mua máy bay trực thăng đa năng chống ngầm Sikorsky MH-60R của Mỹ do giá thành cao, ấn phẩm trực tuyến Up Media của Đài Loan đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn từ Bộ Quốc phòng của hòn đảo.

"Giá máy bay trực thăng chống ngầm quá cao, vượt quá khả năng đất nước chúng ta", - Bộ trưởng Quốc phòng Qiu Guozheng cho biết trong bài phát biểu trước Quốc hội Yuan hôm thứ Năm.

Mùa thu năm ngoái, có thông tin cho rằng Đài Loan đang có kế hoạch mua 12 máy bay trực thăng MH-60R.
Trước đó, tờ South China Morning Post đưa tin Mỹ đang hoãn giao vũ khí cho Đài Loan do tổ hợp công nghiệp-quân sự quá tải liên quan đến tình hình ở Ukraina. Vào tháng 8 năm 2021, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 750 triệu USD cho Đài Loan. Đài Loan dự kiến ​​sẽ nhận 40 xe pháo tự hành M109A6, được gọi là Paladins, vào năm 2023. Theo tờ báo, việc bàn giao xe pháo sẽ bị trì hoãn đến năm 2026.
 John Kirby - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.05.2022
Lầu Năm Góc gọi tình hình ở Ukraina và Đài Loan là những tình huống hoàn toàn khác nhau
Bộ Quốc phòng hòn đảo cho biết Đài Loan hiện đang tìm kiếm các phương án thay thế để có được vũ khí tầm xa trong bối cảnh việc giao hàng pháo tự hành từ Hoa Kỳ bị trì hoãn.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington trước đó nói Hoa Kỳ nên ngừng cung cấp vũ khí cho Đài Loan. Theo các nhà ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh có quyền đáp trả nếu họ can thiệp vào tình hình xung quanh hòn đảo.
Quan hệ chính thức giữa chính quyền trung ương CHND Trung Hoa và tỉnh đảo của nó bị gián đoạn vào năm 1949, sau khi lực lượng Quốc dân đảng do Tưởng Giới Thạch lãnh đạo chuyển đến Đài Loan, sau khi bị đánh bại trong cuộc nội chiến với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Liên hệ kinh doanh và không chính thức giữa hòn đảo và Trung Quốc đại lục đã nối lại vào cuối những năm 1980. Từ đầu những năm 1990, các bên bắt đầu liên lạc thông qua các tổ chức phi chính phủ - Hiệp hội Phát triển Quan hệ Bắc Kinh qua eo biển Đài Loan và Quỹ giao lưu xuyên eo biển Đài Bắc.
Máy bay SU-30 của Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.05.2022
Máy bay chiến đấu Trung Quốc bay tới bầu trời Đài Loan
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала