Dân Anh phái Bộ trưởng đến Nga sau lời khuyên ngu xuẩn để tiết kiệm

© Sputnik / Alex Maknoton / Chuyển đến kho ảnhCửa hàng Harrods ở London.
Cửa hàng Harrods ở London. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Độc giả của báo Anh Daily Mail đã bình luận phát ngôn của Bộ trưởng Bộ Môi trường George Eustis, khuyên dân Anh từ bỏ các hàng hoá «có thương hiệu» để chuyển sang sử dụng sản phẩm rẻ tiền trong bối cảnh giá cả tăng cao.

«Eustis hoàn toàn mất liên hệ với thực tế chỉ vì những đặc quyền mà ông ta hưởng thụ, hãy cho ông ta lên đường đến Nga du ngoạn ngay và luôn!», - một độc giả của trang web nhắn nhủ.

«Thế mà sao chúng ta tối tăm không nghĩ ra ý tưởng sáng suốt này nhỉ», - một người khác mỉa mai.

«Nhiều người đã sống như thế rồi! Ông chẳng biết tí gì về tin thời sự từ thế giới của người dân bình thường», - một nhà bình luận bực tức nói.

«Cuộc bầu cử tiếp theo là dấu chấm hết của ông ta», - cử tri Anh tuyên bố.
«Có câu này: Người nghèo tự mình chọn phận nghèo», - một độc giả chế nhạo chính trị gia.
«Không một ai trong số những người như ông ta thể hiện sự quan tâm hay lo lắng dù là nhỏ nhất về cuộc khủng hoảng tồi tệ ở nước Anh», - nhà bình luận khái quát.
Boris Johnson - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
«Là Thủ tướng của ai vậy?» Dân Anh lên án Johnson vì luôn nhắc đến Ukraina
Trước đó, Chính phủ Vương quốc Anh ra lệnh cấm xuất khẩu sang Nga các mặt hàng xa xỉ.
Giá thực phẩm ở Anh đã tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức 3,3% hồi tháng 3, còn Ngân hàng Trung ương Anh cảnh báo rằng lạm phát, vốn đạt 7% trong tháng 3, có thể tăng lên hơn 8% trong năm nay.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала