Tình báo Hàn Quốc mở rộng các lĩnh vực hợp tác với NATO

© AFP 2023 / Paul J. RichardsJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hàn Quốc mở rộng các lĩnh vực hợp tác với Liên minh Bắc Đại Tây Dương và trở thành quốc gia thành viên châu Á đầu tiên của Trung tâm Phòng thủ Không gian mạng Hợp tác NATO (CCDCOE), theo hãng tin Yonhap.
Cơ quan Tình báo Quốc gia Seoul (NIS) cho biết họ có kế hoạch "tăng cường khả năng ứng phó với các mối đe dọa mạng của đất nước" ở mức cao nhất. Tình báo Hàn Quốc đã đăng ký tham gia CCDCOE vào năm 2019. Trung tâm Phòng thủ Không gian mạng hiện có 32 thành viên, 27 trong số đó cũng là thành viên NATO.
Ngày 7/4, tại cuộc họp báo ở Brussels, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo liên minh có kế hoạch mở rộng liên hệ với các nước đối tác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand). Liên minh cũng sẽ mở rộng hỗ trợ cho Gruzia trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina.
Hoa Kỳ  và Hàn Quốc tiến hành những cuộc tập trận  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.05.2022
Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành tập trận chung
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала