Máy bay chiến đấu Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan

© AP Photo / Liu Rui/XinhuaMáy bay ném bom H-6K của Trung Quốc tuần tra các đảo và đá ngầm ở Biển Đông
Máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc tuần tra các đảo và đá ngầm ở Biển Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) hôm thứ Sáu đã điều 18 máy bay quân sự đến bờ biển Đài Loan, bộ quốc phòng hòn đảo cho biết.
Theo thông báo đăng trên tài khoản Twitter chính thức của Bộ Quốc phòng Đài Loan, ngày 6/5, 18 máy bay chiến đấu của không quân PLA đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo (bao gồm 2 máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm KJ-500, 2 máy bay ném bom chiến lược Xian H-6, 6 tiêm kích J-11 và 6 chiếc J-16, cũng như 2 máy bay Y-8).

Vấn đề Đài Loan

Trung Quốc đại lục và hòn đảo đã cắt đứt quan hệ chính thức vào năm 1949. Sau đó, các lực lượng Quốc dân đảng, do Tưởng Giới Thạch lãnh đạo, di chuyển đến Đài Loan sau khi bị đánh bại trong cuộc nội chiến.
Vào cuối những năm 1980, các mối liên hệ kinh doanh và không chính thức giữa hòn đảo và đất liền được nối lại. Đầu những năm 1990, các mối liên hệ được tăng cường thông qua các tổ chức phi chính phủ: Hiệp hội Phát triển Quan hệ Bắc Kinh qua eo biển Đài Loan và Quỹ giao lưu xuyên eo biển Đài Bắc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала