"NATO ném bom Serbia". Người Anh ghi nhớ lịch sử và ủng hộ Putin

© Darko VojinovicNgười phụ nữ đi ngang qua tòa nhà ở Kosovska Mitrovica (Nam Tư) bị phá hủy bởi bom NATO, năm 1999
Người phụ nữ đi ngang qua tòa nhà ở Kosovska Mitrovica (Nam Tư) bị phá hủy bởi bom NATO, năm 1999 - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Độc giả Daily Express của Anh tỏ ra phẫn nộ trước hành vi của NATO và ủng hộ yêu cầu của Nga không mở rộng liên minh về phía đông.
Theo độc giả Anh, hành động của NATO đã dẫn đến cái chết của nhiều dân thường, và hiện khối quân sự đang cố gắng trở thành một nhà hòa bình.

"Ukraina không phải là thành viên của NATO, tại sao NATO lại can thiệp? NATO là người gìn giữ hòa bình? Đây là trò đùa mới? Mỹ không thống trị thế giới", - @Charlie.K bày tỏ sự không hài lòng.

"Nếu Ukraina là một quốc gia trung lập và phương Tây không bơm vũ khí cho nước này, thì cuộc xung đột này đã không xảy ra", - @Maxthemagition viết.

"NATO ném bom Serbia mà không có bất kỳ thẩm quyền nào, họ giết rất nhiều thường dân", - @Jumbo wannabe nói.

"Sự bành trướng của NATO là một hành động gây hấn nghiêm trọng và cần phải ngăn chặn", - @LIMEY57 tin tưởng.

Hành động hỗ trợ cho Ukraina ở Warsaw - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Serbia công bố dự án của NATO nhằm tạo ra "những người Ukraina mới"
Ukraina vào tháng 12 năm 2014 đã từ bỏ quy chế phi khối, và sau đó ghi trong Hiến pháp theo hướng gia nhập EU và NATO. Bây giờ họ có tư cách là đối tác mở rộng của liên minh, đang nhưng đòi hỏi tư cách thành viên đầy đủ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала