Phụ nữ ở Afghanistan được yêu cầu đội khăn trùm đầu

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Chuyển đến kho ảnhPhụ nữ Ả Rập Saudi
Phụ nữ Ả Rập Saudi  - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Phong trào Taliban* cầm quyền ở Afghanistan bắt buộc phụ nữ phải đeo mạng che mặt, theo Bộ Hướng dẫn Hồi giáo cho biết, chỉ ra những điều tốt nên làm và nghiêm cấm những điều đáng trách.

"Lệnh đội khăn trùm đầu là bắt buộc và cần thiết đối với phụ nữ trưởng thành, quý tộc Hồi giáo. Theo luật Sharia, phụ nữ dù già hay trẻ đều phải che mặt", theo tuyên bố của Bộ Hướng dẫn Hồi giáo, chỉ ra những điều nên và không nên làm.

Những phụ nữ làm việc trong các cơ quan chính phủ và không tuân thủ quy định về việc đeo mạng che mặt nên bị loại khỏi chức vụ. Một người đàn ông cũng có thể bị sa thải nếu vợ hoặc con gái của anh ta không tuân theo quy tắc đeo mạng che mặt.
Nếu một phụ nữ vi phạm luật mới một cách có hệ thống, cha hoặc chồng của cô ấy có thể phải đối mặt với án tù.
* Tổ chức đang chịu sự trừng phạt của Liên hợp quốc vì các hoạt động khủng bố.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала