Công an Quảng Bình triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển hơn 800 kg thuốc nổ

© Ảnh : Public relations center of Federal Security ServiceCơ quan An ninh LB Nga tóm gọn một nhóm khủng bố ở Moskva
Cơ quan An ninh LB Nga tóm gọn một nhóm khủng bố ở Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.05.2022
Đăng ký
Mới đây, Công an tỉnh Quảng Bình vừa đấu tranh thành công chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển vật liệu nổ trái phép, thu giữ hơn 800 kg thuốc nổ.
Các đối tượng trong vụ việc được nhận định có thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây nhiều khó khăn trong việc phá án. Khi khám xét nơi ở, lực lượng chức năng phát hiện hai nghi phạm sở hữu cả “hàng nóng” là súng và đạn.

Tàng trữ 800 kg thuốc nổ, sở hữu cả súng

Ngày 10/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa đấu tranh thành công chuyên án triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển vật liệu nổ trái phép, thu giữ gần 1 tấn thuốc nổ và tạm giữ 2 đối tượng.
Theo đó, tháng 9/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh lập chuyên án mang bí số NVT1 nhằm đấu tranh với các đối tượng chuyên tàng trữ, vận chuyển, mua bán vật liệu nổ trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Ban chuyên án nhận định, hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi, xảo quyệt, nhiều thủ đoạn, gây nhiều khó khăn trong việc phá án.
Sau thời gian tích cực thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, theo dõi quá trình hoạt động, di chuyển của các đối tượng, khoảng 4 giờ sáng ngày 10/5, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã quyết định phá án tại địa bàn xã Sen Thủy và xã Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy).
Женские руки в наручниках - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.05.2022
Vụ Phó Công an phường tát phụ nữ ở Cao Bằng: Cách chức, cho ra khỏi ngành
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, các đơn vị chia thành nhiều mũi ập tới bắt quả tang các đối tượng tại địa bàn xã Sen Thủy và xã Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy).
Hai đối tượng bị bắt quả tang đang thực hiện hành vi phạm tội là Lê Văn Toản (sinh năm 1976, trú tại xã Sen Thủy) và Nguyễn Văn Thụ (sinh năm 1975, trú tại xã Ngư Thủy). Khi bị bắt, Toản và Thụ đang tổ chức vận chyển lên xe 21 bao tải, bên trong chứa thuốc nổ với trọng lượng gần 820 kg.
Làm việc với cơ quan công an, Toản và Thụ khai nhận đã mua số thuốc nổ trên từ tỉnh Quảng Trị, đang định vận chuyển vào các tỉnh phía Nam để tiêu thụ.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng, lực lượng Công an Quảng Bình phát hiện và thu giữ thêm 25 kg thuốc nổ, 1 khẩu súng, 19 viên đạn, 1 xe tải mang BKS 73C-010.20 cùng nhiều tang vật có liên quan khác.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để đưa các đối tượng phạm tội ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật.
Nhà xác - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.02.2022
Bắt lái xe khách đâm chết người ở Quảng Bình chạy đến tận Bình Định
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала