Nhật Bản để ngỏ khả năng dần dần bỏ nhập khẩu dầu Nga

© Sputnik / Vitaliy TimkivDầu mỏ
Dầu mỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhật Bản có thể bắt đầu dần dần ngừng nhập khẩu dầu của Nga nhưng dựa trên việc cân nhắc tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với các doanh nghiệp và người dân, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Koichi Hagiuda cho biết.

“Chúng tôi muốn xem xét phương pháp ngừng mua dầu Nga dần dần để giảm thiểu những tác động tiêu cực đến cuộc sống của người dân và hoạt động kinh doanh. Chúng tôi sẽ suy nghĩ về các biện pháp cụ thể và thời hạn cắt giảm hay dừng nhập khẩu dầu từ Nga, dựa trên cơ sở cân nhắc tình hình thực tế”, - Reuters trích lời Bộ trưởng.

Ông lưu ý rằng Nhật Bản không thể từ bỏ nguồn năng lượng của Nga ngay lập tức.
Trong bối cảnh Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt của ở Ukraina, nhiều nước phương Tây đã đưa ra một số gói trừng phạt chống lại Nga.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thăm Bangkok - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.05.2022
Chuyến thăm của Kishida tới Đông Nam Á - Nhật Bản tôn trọng ASEAN, kể cả về vấn đề trừng phạt Nga
Một số ngân hàng Nga đã bị ngắt kết nối với hệ thống SWIFT, Visa và Mastercard ngừng cung cấp dịch vụ thẻ ngân hàng Nga ở nước ngoài và một số công ty toàn cầu đã thông báo rút khỏi thị trường Nga.
Trong khuôn khổ gói trừng phạt thứ sáu, Liên minh châu Âu có kế hoạch loại bỏ dần dầu của Nga. Lệnh cấm vận hoàn toàn bị Cộng hòa Séc, Slovakia và Hungary phản đối.
Theo Bộ Ngoại giao Pháp, các hạn chế mới có thể được công bố trước cuối tuần này.
Các quốc kỳ Nga và Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.04.2022
Nhật Bản lo ngại tác động của lệnh trừng phạt chống Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала