Lạch Tray: Clip từ camera sẽ giúp Công an Hải Phòng bắt kẻ cướp ngân hàng VietinBank

© Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov / Chuyển đến kho ảnhCòng tay
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2022
Đăng ký
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Hải Phòng đang tiến hành truy bắt nghi phạm bịt kín mặt, cầm hung khí cướp Phòng giao dịch ngân hàng VietinBank trên đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền.
Theo hình ảnh, clip từ camera an ninh ghi lại, nghi phạm cướp ngân hàng VietinBank ở số 72 Lạch Tray cao khoảng 1m70, bịt mặt, đeo túi ngang người và mang hung khí dài khoảng 60cm khi thực hiện vụ cướp.

Vụ cướp ngân hàng ở Hải Phòng

Thông tin ban đầu từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, vào hồi 15h8p ngày 11/5, tại Phòng giao dịch của Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Hải Phòng đã xảy ra vụ cướp ngân hàng.
Đặc biệt, dựa vào dữ liệu do camera an ninh ghi lại, đối tượng nam giới cao khoảng 1m70, bịt kín mặt, đeo theo túi chéo ngang người, cầm theo vật dài khoảng 60 cm lao nghi giống súng vào Phòng Giao dịch của ngân hàng Vietinbank tại số 72 Lạch Tray (phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).
Đối tượng hung hãn nhanh chóng tiến hành khống chế bảo vệ, uy hiệp nhân viên phòng giao dịch VietinBank để cướp tiền.
Camera cũng cho thấy rõ những hình ảnh trong phòng giao dịch, đối tượng liều lĩnh đã vung vật giống hung khí lên đe doạ nhân viên giao dịch ít phút và sau đó nhanh chóng rời đi.
Theo thông tin từ một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết, sau khi gây ra vụ việc, đối tượng đi vào ngõ 72 Lạch Tray, ngõ liền kề với văn phòng giao dịch của ngân hàng.
Đến khu vực ngõ Văn Minh (quận Lê Chân), đối tượng này được một thanh niên sử dụng xe máy tẩu thoát.
Сòng tay. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.04.2022
Bất chấp phơi nhiễm HIV, giảng viên ĐH An ninh Nhân dân dũng cảm bắt cướp

Điều tra truy bắt từ clip do camera ghi lại

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng, báo cáo sơ bộ ban đầu từ Phòng giao dịch, đối tượng có hành vi dùng hung khí đe doạ ngân hàng nhưng chưa lấy được bất cứ tài sản gì từ Phòng giao dịch VietinBank trên phố Lạch Tray.
Đại diện ngân hàng cũng cho biết chưa ghi nhận thiệt hại.

“Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp cùng Công an các quận Ngô Quyền, Lê Chân tổ chức truy bắt nhanh đối tượng có hành vi xông vào Phòng giao dịch của ngân hàng đe doạ cướp tài sản”, - một lãnh đạo Phòng CSHS Công an Hải Phòng khẳng định.

Cần lưu ý, phố Lạch Tray là một trong các tuyến phố chính của Hải Phòng. Trên tuyến phố này có hàng chục văn phòng, chi nhánh các tổ chức tín dụng đặt trụ sở. Đặc biệt, số 72 Lạch Tray vốn là trụ sở của một doanh nghiệp ngành may cũng được hai tổ chức tín dụng thuê làm địa điểm giao dịch.
Hiện lực lượng Công an Hải Phòng vẫn đang tiếp tục truy bắt nghi phạm cướp ngân hàng.

Cướp ngân hàng lấy tiền đi mua motor Kawasaki

Như Sputnik đã thông tin, ngày 9/1/2022 Công an Hải Phòng cũng đã bắt nghi phạm gây ra vụ nổ súng cướp hơn 3 tỷ đồng tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại Đình Vũ Plaza, trên đường Đình Vũ (phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng).
Nghi phạm là Nguyễn Văn Nam (thanh niên sinh năm 1998, trú tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng).
Theo Giám đốc Công an TP. Hải Phòng Vũ Thanh Chương, sau khi cướp ngân hàng, Nam lên Hà Nội mua xe mô tô phân khối lớn nhãn hiệu Kawasaki ZX 10R có giá niêm yết hơn 700 triệu đồng rồi trốn lên Thái Nguyên.
Tai nạn giao thông ở Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2022
TP.HCM: Nữ sinh tử vong nghi do đuổi cướp, chiếc iPhone 13 mới mua được 3 ngày
Công an Hải Phòng cho biết, Nam đam mê xe phân khối lớn. Đặc biệt, Nguyễn Văn Nam còn đăng tải video đi mua xe Kawasaki ZX 10R lên Facebook, Tiktok.
Đến 23h ngày 8/1, tại nhà nghỉ Bắc Sơn (phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), lực lượng công an truy bắt được Nguyễn Văn Nam.
Đồng thời, khám xét trên người và chỗ ở của nghi phạm, lực lượng công an thu giữ được 2 khẩu súng, 40 viên đạn, 1 xe máy, 1 điện thoại và 1,2 tỷ đồng (800 triệu đồng khi khám xét ở nhà nghỉ và 400 triệu đồng được chôn cất ở vườn sau nhà).
Vào cuối tháng 1/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Nam để điều tra về tội “Cướp tài sản”.
Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Thị Thu Thuỷ (bạn gái của Nam) để điều tra về hành vi “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Tại cơ quan Công an, Thuỷ khai nhận khi nhận được số tiền Nam đưa, Thủy vào nội thành Hải Phòng mua 1 điện thoại iPhone 13 Pro Max với giá 30.900.000 đồng, 1 Macbook Air với giá 20.500.000 đồng, 1 sạc iPhone với giá 300.000 đồng tại cửa hàng số 398 Trần Nguyên Hãn. Tiếp đó, Thuỷ mua 1 vòng đeo tay bằng vàng trắng, 1 nhẫn vàng trắng đính kim cương với giá 28.000.000 đồng tại siêu thị Aeon Hải Phòng.
Đến tối 7/1, bạn gái của Nam còn đến khách sạn Sao Mai, quận Lê Chân thuê phòng nghỉ qua đêm. Tại đây, Thủy xem thông tin trên mạng xã hội, nhận ra đối tượng cướp tài sản tại Ngân hàng Vietcombank chính là Nguyễn Văn Nam và số tiền Nam cho Thủy là do cướp được mà có. Tuy nhiên, Thủy vẫn không đến trình báo cơ quan Công an.
Đến ngày 9/1, Thủy thuê xe taxi về thị trấn Cát Bà và mua 2 chỉ vàng với giá 10.400.000 đồng tại tiệm vàng Vũ Bình, thị trấn Cát Bà. Cô gái này còn mua 1 nhẫn vàng giá 10.400.000 đồng và 1 lắc bạc với giá 320.000 đồng tại của hàng vàng Ngọc Liên, thị trấn Cát Bà.
Chưa hết, Thủy còn dùng tiền mà bạn trai cướp được để mua mỹ phẩm và đồ dùng cá nhân khoảng 2.000.000 đồng; chuyển 20.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của Thủy. Số tiền còn lại 1.240.000.000 đồng, Thủy gửi bạn cất giữ mà không khai báo, giao nộp cho cơ quan chức năng.
Do vậy, theo Công an Hải Phòng, hoàn toàn có đủ căn cứ xác định hành vi của Trần Thị Thu Thuỷ phạm vào tội “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Video: Tên trộm định cướp tiệm bánh nhưng bị đánh bằng chổi - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.02.2022
Video: Tên trộm định cướp tiệm bánh nhưng bị đánh bằng chổi
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала