Bắt bà Cao Thị Cúc vụ Tịnh thất Bồng lai

© Depositphotos.com / GarloonCòng tay.
Còng tay. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2022
Đăng ký
Bà Cao Thị Cúc, chủ hộ của cơ sở Tịnh thất Bồng lai (hay Thiền am bên bờ vũ trụ), nơi ‘thầy ông nội’ Lê Tùng Vân cùng đệ tử cư trú, đã bị Công an tỉnh Long An khởi tố, bắt tạm giam.
Cả 5 người ở Tịnh thất Bồng Lai gồm Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi) đều bị khởi tố về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”.

Bắt bà Cao Thị Cúc

Ngày 12/5, Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Cao Thị Cúc (sinh năm 1962, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa), là chủ căn nhà nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng lai (hay Thiền am bên bờ vũ trụ).
Theo Công an tỉnh Long An, bà Cao Thị Cúc bị khởi tố về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, bổ sung, sửa đổi năm 2017.
Trước bà Cúc, 4 người của Tịnh thất Bồng lai cũng đã bị khởi tố về tội danh “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”.
Như Sputnik đã thông tin, 4 người ở Tịnh thất Bồng lai bị khởi tố là Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi).
Vụ việc của Tịnh thất Bồng lai hay Thiền am bên bờ vũ trụ của “thầy ông nội” Lê Tùng Vân đặc biệt thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận ở Việt Nam, gây xôn xao một thời gian dài, được thảo luận rộng rãi trên các trang mạng xã hội.
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2022
Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Gia hạn tạm giam 3 bị can đến tháng 6

Vụ án Tịnh thất Bồng Lai

Như Sputnik thông tin, liên quan đến vụ án của “Tịnh thất Bồng Lai”, ngày 3/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” (theo quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, bổ sung, sửa đổi năm 2017).
Thông báo của Công an Long An cho biết, ngày 4/1/2022, nhận được tin báo của nhân dân về việc các đối tượng nhận tiền đóng góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Hòa bắt quả tang và tổ chức khám xét tại hộ bà Cao Thị Cúc, làm việc với một số trường hợp sinh sống tại đây để xác định sai phạm phạm vi hoạt động của các đối tượng có liên quan.
Quá trình thực hiện có sự tham gia, chứng kiến của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương theo đúng quy định của pháp luật.
Kết thúc khám nghiệm, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Hòa đã mời 14 đối tượng có liên quan tại hộ bà Cao Thị Cúc về trụ sở huyện Đức Hòa làm việc.
Thông qua cơ sở dữ liệu thu thập được, ngày 5/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm Lê Tùng Vân (sinh năm 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (sinh năm 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (sinh năm 1991); Lê Thanh Trùng Dương (sinh năm 1995) cùng ở địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Công an cũng ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Tất cả các quyết định đều được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa phê chuẩn.
Đến cuối tháng 2/2022, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa có quyết định chuyển vụ án hình sự liên quan đến “Tịnh Thất Bồng Lai” hay còn gọi là “Thiền am bên bờ vũ trụ” đến Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền.
Về quá trình giải quyết vụ án, Công an tỉnh Long An cũng đã có thông báo gia hạn tạm giam lần 2 đối với 3 bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương đến ngày 3/6/2022.
Cơ quan chức năng đánh giá, vụ án hình sự liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai có tính chất phức tạp, nhiều khả năng các bị can đã phạm nhiều tội danh khác, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân. Do đó, theo đại diện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An, do tính chất phức tạp của vụ án nên cần thêm thời gian mới có thể làm rõ được.
Đồng thời, việc gia hạn thời gian tạm giam bị can, thời gian điều tra vụ án là một thủ tục thông thường trong tố tụng hình sự.
Về một cô gái có tên Diễm My, ngụ TP.HCM, bị dư luận cho rằng có thể liên quan đến một số tội phạm khác tại vụ án Tịnh thất Bồng Lai. Tuy nhiên, kể từ khi ông Lê Tùng Vân và 3 bị can của cơ sở này là Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên và Trung Dương bị khởi tố thì cô gái Diễm My này đã mất tích, gây ra nhiều tin đồn “ly kỳ” liên quan đến hoạt động của một số người trong Tịnh thất Bồng Lai.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An khẳng định hiện vẫn chưa có thông tin liên quan đến cô gái tên Diễm My này, dù công tác điều tra vụ án liên quan Tịnh thất Bồng Lai rất cần đến sự phối hợp của nhân chứng này.
Сòng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.03.2022
Công an Long An khám xét Tịnh thất Bồng Lai, tin tức mới về ‘thầy ông nội’ Lê Tùng Vân
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, chứng cứ, chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng ở Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ) để xử lý theo đúng quy định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала