Litva triệu hồi Đại sứ tại Nga từ ngày 1 tháng 6

© Sputnik / Anton DenisovBiển đề và cờ trên tòa nhà Đại sứ quán Cộng hòa Litva ở Moskva.
Biển đề và cờ trên tòa nhà Đại sứ quán Cộng hòa Litva ở Moskva. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Dự thảo nghị định về việc triệu hồi đại sứ từ Nga từ ngày 1 tháng 6 và đóng cửa tổng lãnh sự quán ở St.Petersburg từ ngày 7 tháng 6 đã được đệ trình lên Quốc hội Litva, các tài liệu trên trang web của Quốc hội cho thấy.

"Miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa Litva tại Liên bang Nga Eitvydas Bayarunas khỏi nhiệm sở từ ngày 1 tháng 6 năm 2022" - văn bản cho biết.

Tài liệu lưu ý rằng bản dự thảo do Bộ Ngoại giao Litva chuẩn bị.

"Đóng cửa Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Litva tại St.Petersburg từ ngày 7 tháng 6 năm 2022" - một tài liệu khác cho biết.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Litva Gabrielius Landsbergis nói rằng nước này đang hạ thấp cấp độ quan hệ ngoại giao với Nga, đồng thời cũng đang đưa đại sứ từ Moskva về nước. Lãnh sự quán Nga ở Klaipeda cũng đóng cửa.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала