Nợ quốc gia của Philippines đang tăng nhanh hơn kinh tế đất nước

Bộ tài chính Philippines - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Nợ công của Philippines đã tăng lên 63,5% GDP tính đến tháng 3, vượt xa tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý I năm nay, trang web Inquirer cho biết.
Theo Inquirer, dữ liệu của Bộ Tài chính cho thấy tỷ lệ nợ của Philippines cao nhất kể từ năm 2005, khi nó được ước tính là 65,7% GDP.
Đồng thời, theo Inquirer, GDP từ tháng 1 đến tháng 3 tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái trong bối cảnh kinh tế phục hồi sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, nợ quốc gia của nước này đã tăng 17,7% lên 12,68 nghìn tỷ peso Philippines (241,6 tỷ USD).
Đến cuối năm, nợ công của Philippines dự kiến sẽ còn tăng lên 13,42 nghìn tỷ peso (255,7 tỷ USD). Theo Inquirer, ngay cả khi nền kinh tế tăng trưởng 7-9%, theo kế hoạch cho năm 2022, tỷ lệ nợ công trên GDP, cho phép hiểu khả năng của nhà nước trong việc thanh toán các nghĩa vụ của mình, vẫn ở mức 60,9%.
Năm ngoái, nợ công ở Philippines lên tới 60,5%, cao nhất trong vòng 16 năm.
Trang web nhấn mạnh rằng sự gia tăng chênh lệch giữa mức GDP và nợ công tạo ra rủi ro cho xếp hạng tín nhiệm của đất nước trước khi chính quyền mới của Tổng thống Ferdinand Marcos the Younger, người dẫn đầu trong cuộc bầu cử, lên nắm quyền. Theo các chuyên gia, để cải thiện tình hình tài chính trong nước, cần tăng thuế và giảm chi phí cho các lĩnh vực không ưu tiên của nền kinh tế.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала