- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

CHDCND Triều Tiên bùng phát “dịch sốt lạ” ảnh hưởng đến 350 nghìn người

© AP Photo / Cha Song HoHai người phụ nữ cầm cờ ở Bình Nhưỡng
Hai người phụ nữ cầm cờ ở Bình Nhưỡng - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một đợt bùng phát "dịch sốt lạ" ghi nhận tại CHDCND Triều Tiên vào cuối tháng 4 đã ảnh hưởng đến 350 nghìn người, 162 nghìn người đã được điều trị, hãng tin Yonhap đưa tin, dẫn nguồn từ các phương tiện truyền thông Bắc Triều Tiên.
Trước đó, có thông tin cho biết ở CHDCND Triều Tiên vào ngày 12/5 đã phát hiện hơn 18 nghìn ca nhiễm COVID-19, sáu người trong số đó đã tử vong.
Bản tin chi tiết của Yonhap cho biết những ca bệnh được xác định hôm thứ Năm cũng liên quan đến dịch sốt nói trên.

“Chỉ riêng trong ngày 12/5 đã có 18 nghìn người trên khắp đất nước được chẩn đoán bị sốt, và đến thời điểm đó cả nước có tổng số 87 nghìn người đang được cách ly và điều trị”, - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết.

Cư dân Bình Nhưỡng trên đồi Mansu ở Bình Nhưỡng - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2022
Đại dịch COVID-19
Truyền thông: Hàn Quốc sẵn sàng giúp CHDCND Triều Tiên vì nước này phát hiện ra chủng "omicron"
Trước đó, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng ở CHDCND Triều Tiên “bất ngờ” phát sinh tình trạng khẩn cấp do coronavirus, ông đã ra lệnh cho chính quyền tất cả các cấp phải làm việc hết sức để ngăn chặn hiệu quả khả năng bệnh dịch lây lan. Đặc biệt ông đã ra lệnh phong tỏa một số quận huyện và thành phố trong nước.
Chính quyền của tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tỏ ý sẵn sàng viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên liên quan đến việc phát hiện ca bệnh COVID-19.
Về phần mình, Hoa Kỳ cho biết họ không có kế hoạch trực tiếp chia sẻ vắc xin ngừa coronavirus với CHDCND Triều Tiên, nhưng ủng hộ các chương trình quốc tế viện trợ nhân đạo cho quốc gia này.
Cho đến nay CHDCND Triều Tiên vẫn chưa chính thức thông báo có trường hợp nhiễm COVID-19 nào kể từ đầu đại dịch.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала