Đại diện thường trực Nga tại LHQ hỏi đồng nghiệp Pháp có biết mình là người Ukraina hay không

© Sputnik / Nancy Siesel / Chuyển đến kho ảnhVasily Nebenzya
Vasily Nebenzya  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vasily Nebenzya phát biểu tại Hội đồng Bảo an LHQ kể về các chương trình giáo dục của Ukraina hiện đại và hỏi Đại diện thường trực của Pháp Nicolas de Riviere, liệu ông ta có biết mình có nguồn gốc Ukraina hay không.
Để xác nhận tình huống bất ngờ này, nhà ngoại giao Nga dẫn ví dụ tham khảo sách giáo khoa về địa lý lớp 8 của Ukraina.

"Các chương trình về lịch sử và địa lý của Ukraina đã được điều chỉnh trên quy mô lớn nhất" - đại diện thường trực Nga cho biết.

Ông cho khán giả xem sách giáo khoa địa lý lớp 8 do Maslyak và Kapirulin biên soạn.
“Nếu tin sách giáo khoa này thì tổ tiên của người Pháp, người Tây Ban Nha, người Bồ Đào Nha, người Thổ Nhĩ Kỳ và thậm chí cả người Do Thái đều đến từ Ukraina. Tôi muốn hỏi đồng nghiệp Pháp của tôi. Nicolas, ông có biết rằng trên thực tế ông là người Ukraina không vậy? Ông không tin? Hãy đọc sách giáo khoa này đi” – ông Nebenzya nói.
Các tác giả sách giáo khoa giải thích rằng tổ tiên của người Pháp - người Gaul, đến từ Galichia.
Cảnh sát đứng quây trong lúc diễn ra cuộc biểu tình trên đường phố New York - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2022
Nhà báo Mỹ: chính quyền Mỹ đánh lạc hướng dân chúng khỏi các vấn đề nội bộ nhờ chuyện Ukraina

Ukraina hóa quá trình giáo dục

Nhà ngoại giao Nga dẫn ra chi tiết này như một ví dụ về việc Ukraina hóa toàn bộ quá trình giáo dục, đang được Bộ Giáo dục và Khoa học Ukraina xử lý. Ông Nebenzya cho biết thêm, trong năm 2016, Bộ này đã "tính đến các sự kiện lịch sử của những năm gần đây" khi phê duyệt 25 chương trình đào tạo.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала