Indonesia rất ngưỡng mộ và khâm phục Việt Nam

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Trọng ĐứcBộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto duyệt đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto duyệt đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2022
Đăng ký
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia thăm chính thức Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã dành cho người đồng cấp Indonesia Prabowo Subianto nghi thức tiếp đón vừa trọng thị, vừa chân thành.
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto, con trai nguyên Bộ trưởng Tài chính Sumitro Djojohadikusumo chia sẻ với Đại tướng Phan Văn Giang và các tướng lĩnh QĐNDVN rằng, Indonesia rất ngưỡng mộ, khâm phục và coi trọng Việt Nam.
Việt Nam và Indonesia nhất trí tăng cường thúc đẩy an ninh quốc phòng, duy trì an toàn hàng hải, hòa bình, ổn định ở Biển Đông, hợp tác giữa Hải quân, Cảnh sát biển, huấn luyện, đào tạo quân nhân, phát triển công nghiệp quốc phòng, đặc biệt là đối xử nhân đạo với ngư dân…
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Trọng ĐứcBộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto tại lễ đón.
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto tại lễ đón. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2022
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto tại lễ đón.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia thăm Việt Nam

Con trai nguyên Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sumitro Djojohadikusumo – ông Prabowo Subianto, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Cần nhấn mạnh rằng, đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto kể từ khi nhậm chức hồi tháng 10/2019.
Chuyến thăm của ông Prabowo Subianto diễn ra theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Đại tướng Phan Văn Giang. Người đứng đầu cơ quan quân sự Indonesia cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng xứ vạn đảo này sẽ có chuyến thăm kéo dài từ hôm nay đến ngày 14/5.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo phát biểu trong Hội nghị thượng đỉnh của ASEAN tại Jakarta  - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2022
Tổng thống Indonesia từ chối yêu cầu của Ukraina về việc cung cấp vũ khí
Sáng 13/5, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm giữa Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam và Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Indonesia, do ông Prabowo Subianto, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia dẫn đầu.
Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, chuyến thăm chính thức Hà Nội lần này của đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Indonesia diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia tiếp tục phát triển tốt đẹp.
Đặc biệt, sự tin cậy chính trị được tăng cường, hợp tác quốc phòng tiếp tục được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực suốt thời gian qua.
Chuyến thăm Việt Nam này của con trai cựu lãnh đạo Bộ Tài chính Indonesia Sumitro Djojohadikusumo được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc phòng hai nước Việt Nam – Indonesia trong thời gian tới.
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Trọng ĐứcBộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto.
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2022
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto.
Các hoạt động chính của chuyến thăm lần này gồm Lễ đón chính thức và Hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tăng hợp tác Hải quân, duy trì hòa bình ở Biển Đông

Sau lễ đón chính thức trọng thị và chân thành, Đại tướng Phan Văn Giang đã nhiệt liệt chào mừng đoàn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia thăm chính thức Việt Nam và tham dự các hoạt động trong khuôn khổ SEA Games 31.
Tại cuộc hội đàm, hai bên đánh giá, trên cơ sở Bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về “Tăng cường hợp tác giữa các quan chức quốc phòng và các hoạt động liên quan ký năm 2010” và “Tuyên bố Tầm nhìn chung giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2017 – 2022”, Việt Nam và Indonesia đã phối hợp tổ chức hiệu quả nhiều nội dung hợp tác.
Trong đó có đối thoại, tham vấn, trao đổi đoàn, đào tạo Hải quân, Cảnh sát biển, hợp tác giữa các viện nghiên cứu, hợp tác trên các diễn đàn đa phương trong khuôn khổ ASEAN cũng như Liên Hợp Quốc.
Theo Bộ Quốc phòng nêu bật, đặc biệt từ cuối năm 2019 đến nay, dù bị tác động bởi dịch Covid-19, nhưng hợp tác quốc phòng giữa hai nước vẫn tiếp tục được quan tâm, đạt một số kết quả thiết thực.
Sáng 12/5/2022 (giờ địa phương), tại Washington D.C.(Hoa Kỳ), Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2022
Việt Nam-Singapore sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
Việt Nam và Indonesia đã thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trên cơ sở các văn kiện hợp tác về quốc phòng đã được Chính phủ và Bộ Quốc phòng hai nước ký kết.
Hà Nội và Jakarta cũng nhất trí phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại, thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, hợp tác giữa Hải quân, Cảnh sát biển hai nước; huấn luyện, đào tạo; công nghiệp quốc phòng…
Tại Hội đàm, lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực mà hai bên cùng quan tâm.
Hai Bộ trưởng Phan Văn Giang và Prabowo Subianto nhất trí cho rằng, cần thiết phải duy trì môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982, thực hiện hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm hoàn tất việc ký kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Xử lý các phát sinh trên biển theo tinh thần nhân đạo

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng trân trọng mời Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Indonesia tham dự và cử doanh nghiệp quốc phòng tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế lần đầu tiên tại Việt Nam, dự kiến diễn ra vào tháng 12/2022.
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Trọng ĐứcBộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto.
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2022
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto.
Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các cơ quan thực thi pháp luật trên biển hai nước tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, xử lý các vấn đề phát sinh trên biển trên cơ sở phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước và tinh thần đối xử nhân đạo với các ngư dân.
Trước đó, ở lần thăm Việt Nam hồi năm 2019, lãnh đạo quân sự cấp cao của Indonesia cũng có chuyến thăm Hà Nội nhằm đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Indonesia lần thứ nhất.
Người tiếp Phó đô đốc Agus Setiadji, Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Indonesia khi đó là Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Tại đây, ngoài nội dung tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng đề cập đến vấn đề rất quan trọng này với đại diện Bộ Quốc phòng Indonesia.
Tướng Vịnh cho biết, hiện còn nhiều ngư dân có nhận thức pháp luật còn hạn chế, do đó, một số có những hành động vi phạm luật pháp Indonesia.
“Đây là điều Việt Nam không bao giờ mong muốn”, tướng Vịnh nhấn mạnh.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định mục tiêu của ngư dân (Việt) đơn thuần là mưu sinh. Họ không cố tình vi phạm luật pháp của cả Việt Nam và Indonesia.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.05.2022
Điều kỳ lạ trong quan hệ Việt – Mỹ mà lịch sử thế giới hiện đại ghi nhận
Do đó, một lần nữa nhấn mạnh, nguyên tắc xử lý vấn đề này trên tinh thần nhân đạo, tuân thủ luật pháp quốc tế (như Đại tướng Phan Văn Giang hôm nay cũng đã đề cập với Bộ trưởng Prabowo Subianto), cần đảm bảo đúng pháp luật của Indonesia và pháp luật Việt Nam, đặc biệt “không để vấn đề này trở thành vấn đề của khu vực”.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng thông tin rằng, Việt Nam có chỉ thị đối với Cảnh sát biển trong đối xử với ngư dân các nước khi vi phạm vùng biển của Việt Nam là “ngăn chặn, không bắt giữ”.
Việt Nam, với tinh thần nhân đạo, hạn chế tối đa việc thu giữ, phá hủy ngư cụ cũng như đưa ra tòa xét xử.
Đồng chí Nguyễn Chí Vịnh cũng đã đề nghị hai bên cùng đối xử với ngư dân trên tinh thần này để không làm ảnh hưởng tới quan hệ hữu nghị hai nước.

Việt Nam đề xuất một số nội dung tăng cường hợp tác cụ thể gồm xây dựng tinh thần đối tác, không đối đầu, tạo tinh thần hợp tác đối với các lực lượng hoạt động trên biển để xử lý vấn đề, đặc biệt là với ngư dân”, tướng Nguyễn Chí Vịnh nhắc lại.

Канцлер Германии Олаф Шольц принимает участие в церемонии в Берлине - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.05.2022
Thủ tướng Đức Olaf Scholz bất ngờ nói về ‘sự trỗi dậy’ của Việt Nam
Đồng thời, hai bên cần thiết lập, sử dụng hiệu quả đường dây nóng; tăng cường hoạt động giao lưu hợp tác với nhiều hình thức khác nhau giữa các lực lượng trên biển như giao lưu hải quân, tuần tra chung, trao đổi về vấn đề pháp lý, diễn tập chống buôn lậu và đánh bắt lậu, diễn tập xử lý ngư dân; tăng cường hợp tác nghiên cứu môi trường biển, môi trường thủy sinh; tiếp tục tuyên truyền, giáo dục ngư dân, đặc biệt là chia sẻ kiến thức pháp luật chung.

Indonesia ngưỡng mộ và coi trọng Việt Nam

Tại Hội đàm, bày tỏ lòng cảm ơn Bộ trưởng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dành thời gian tiếp đoàn trọng thị, Bộ trưởng Prabowo Subianto nhấn mạnh Indonesia luôn coi trọng mối quan hệ với Việt Nam.
Ông Prabowo đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ, khâm phục đối với nhân dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến giành độc lập cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.
Bộ trưởng Prabowo Subianto nhất trí với Đại tướng Phan Văn Giang rằng, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Indonesia thời gian qua đã được hai bên chú trọng thúc đẩy, đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là hợp tác về phòng chống dịch bệnh, hải quân, Cảnh sát biển, công tác đào tào, huấn luyện cũng như công nghiệp quốc phòng.
Quang cảnh Hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2022
“Bất ngờ khi cả dàn tướng lĩnh Cảnh sát biển bị bắt”
Được biết, trong chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên này, dự kiến Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Indonesia sẽ tới chào xã giao Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, tham dự một số hoạt động SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai, cũng như dành sự cổ vũ cho các vận động viên Indonesia đang thi đấu ở đây.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала