Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Lào

© Ảnh : TTXVN - Bùi Doãn TấnChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Wattay ở Thủ đô Vientiane.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Wattay ở Thủ đô Vientiane. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.05.2022
Đăng ký
Sáng 15/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức CHDCND Lào từ ngày 15 - 17/5, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Saysomphone Phomvihane.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho thấy, Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai đất nước và hai dân tộc Việt – Lào anh em.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Lào

Đúng 11 giờ 10 phút ngày 15/5/2022 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Wattay (Vặt Tày) tại Thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu thăm chính thức nước CHDCND Lào.
Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê K’đăm, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới.
© Ảnh : TTXVN - Bùi Doãn TấnLễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Wattay ở Thủ đô Vientiane.
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Wattay ở Thủ đô Vientiane. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.05.2022
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Wattay ở Thủ đô Vientiane.
Cùng đi còn có lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương có chung đường biên giới với Lào và những địa phương kết nghĩa với các địa phương của nước bạn Lào.
Đón đoàn tại sân bay có Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Sanya Praseuth, Phó Tổng thư ký Quốc hội Bounthan Bounvilay.
Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane; hội kiến các lãnh đạo cấp cao Lào, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Bên canh đó, hai bên dự kiến sẽ ký kết và trao đổi một số văn kiện hợp tác giữa Quốc hội hai nước.
Hai bên sẽ đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Đảng, hai nước, đặc biệt là giữa Quốc hội hai nước trong thời gian qua, đề ra các phương hướng hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là các biện pháp thực hiện hiệu quả các Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và hai Quốc hội.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và đoàn công tác gặp gỡ, làm việc với Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào Đao-vông Phôn-kẹo - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.04.2022
“Người anh em tốt”, Việt Nam đã ký bao nhiêu hợp đồng mua bán điện với Lào?
Đây là dịp để hai bên trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật và phối hợp giám sát triển khai thực hiện pháp luật, tạo thuận lợi cho các dự án hợp tác đầu tư phục vụ cho việc khôi phục, phát triển kinh tế- xã hội của cả hai nước sau dịch Covid-19.

Quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt - Lào

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có ý nghĩa chính trị rất quan trọng trong quan hệ hai nước, là chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Lào trong năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022, cũng là chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào đầu tiên của đồng chí Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội.
Đối với Lào, đây là Đoàn Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của nước ngoài thăm chính thức Lào kể từ sau Đại hội XI và sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa IX của Lào.
Quan hệ Việt Nam - Lào đã trải qua chặng đường lịch sử lâu đời, cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi, xây đắp nên tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước, là tài sản chung vô giá của hai nước.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho thấy, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước và hai dân tộc, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang tiến hành các hoạt động kỷ niệm năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2022
Xung đột chia rẽ trên thế giới càng khiến Việt Nam – Lào – Campuchia gần nhau hơn
Chuyến thăm khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng sống còn của quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong việc bảo đảm ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế, xã hội; tăng cường tin cậy chính trị và gắn kết giữa hai Đảng, nhân dân hai nước.
Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội dự kiến sẽ tham dự lễ khởi động dự án Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam, cũng như dự một số hoạt động quan trọng khác.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала