Biden chấp thuận cho hàng trăm lính Mỹ trở lại Somalia

© AP Photo / Farah Abdi WarsamehSomalia
Somalia  - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ra lệnh khôi phục sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ ở Somalia để chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết.

"Tổng thống Biden chấp thuận yêu cầu của Bộ trưởng Quốc phòng về việc triển khai các lực lượng Mỹ ở Đông Phi nhằm tái thiết lập sự hiện diện quân sự thường trực nhỏ của Mỹ ở Somalia", - quan chức cấp cao Nhà Trắng nói trong cuộc họp báo qua điện thoại với các phóng viên.

Theo ông, đội quân này sẽ có số lượng "gần 500" người, so với con số 750 lính Mỹ từng có mặt ở đó trước khi cựu Tổng thống Donald Trump đình chỉ chiến dịch.
Tại Somalia, quân đội Mỹ đã chống nhóm khủng bố địa phương Al-Shabaab. Nhóm này tự xưng là một nhánh của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda* và theo ước tính của các chuyên gia, có khoảng 5000-10 000 chiến binh.
Mogadishu,  Somalia - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.07.2021
Mỹ không kích nhóm quân liên quan với al-Qaeda ở Somalia
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала