- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Quân đội Nga tiêu diệt hơn 360 người theo chủ nghĩa dân tộc gần Kharkov, tại DNR và LNR

© Sputnik / RIA Novosti / Chuyển đến kho ảnhCác binh sĩ của một đơn vị thuộc lữ đoàn công binh của Lực lượng vũ trang Nga đang rà phá mìn chống tăng trên mũi đất Arabat, nối liền Crưm với vùng Kherson dọc theo Biển Azov.
Các binh sĩ của một đơn vị thuộc lữ đoàn công binh của Lực lượng vũ trang Nga đang rà phá mìn chống tăng trên mũi đất Arabat, nối liền Crưm với vùng Kherson dọc theo Biển Azov. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Không quân Nga với tên lửa chính xác cao đã tiêu diệt 360 binh sĩ theo chủ nghĩa dân tộc trong ngày qua và vô hiệu hóa 78 đơn vị thiết bị quân sự của Ukraina, Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, nói với các phóng viên.

“Các tên lửa phóng từ đường không có độ chính xác cao của Lực lượng Không quân vũ trụ Nga đã đánh trúng hai sở chỉ huy trong ngày qua, bao gồm sở chỉ huy của lữ đoàn cơ giới 72 ở khu vực Tsapovka thuộc vùng Kharkov, 16 khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự, tám điểm hỏa lực lâu dài và năm kho vũ khí tên lửa và pháo binh tại các điểm dân cư Krasny Liman của vùng Kharkiv, Vladimirovka và Konstantinovka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, cũng như Berestovoe của Cộng hòa Nhân dân Lugansk," - vị tướng nói.

Ông chỉ rõ rằng "hơn 360 người theo chủ nghĩa dân tộc đã thiệt mạng do hậu quả của các cuộc tấn công, 78 đơn vị thiết bị quân sự đã bị phá hỏng."

Phòng không Nga bắn rơi 2 máy bay cường kích Su-25 của Ukraina và 1 máy bay ném bom Su-24

Các hệ thống phòng không của Nga trong khu vực định cư Evgenovka, vùng Nykolaiv và Velyka Kamyshevakha, đã bắn rơi hai máy bay Su-25 của Không quân Ukraina trên không. Ngoài ra, một máy bay Su-24 của Ukraina cũng bị bắn rơi gần đảo Zmeiny. Mười máy bay không người lái của Ukraina đã bị phá hủy tại các điểm dân cư Novosvetlovka ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk, Dementievka, Izyum và Malye Prohody ở khu vực Kharkov, Donetsk, Vysokoye và Kalinovskoe ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, trong đó có hai máy bay phản lực Tu-143 Reis do Liên Xô sản xuất.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала