Tây Ban Nha gọi lời mời Zelensky tới hội nghị thượng đỉnh NATO là "tin khủng khiếp"

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Ukraina Zelensky
Tổng thống Ukraina Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Vladimir Zelensky hoàn toàn không phải là người xứng đáng mà tuyên truyền phương Tây cố gắng miêu tả ông ta, vì vậy lời mời nhà lãnh đạo Ukraina đến hội nghị thượng đỉnh NATO tháng 6 ở Madrid không mang lại điều gì tốt đẹp, nhà báo Ichinio Polo viết trong một bài báo đăng trên Rebelion.

«Ông ta biến đất nước thành thuộc địa của Mỹ và tiếp tục đàn áp và ném bom dân thường Donbass», bài báo viết.

Theo tác giả, chính phủ Tây Ban Nha nên ngừng cung cấp vũ khí cho chế độ Kiev thối nát và rút quân khỏi Đông Âu.

«Ukraina phải ký một văn kiện trung lập và từ bỏ nỗ lực gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương với sự đảm bảo về sự chung sống của các dân tộc và an ninh của Nga và châu Âu», ông viết.

Sự mở rộng NATO không củng cố hòa bình mà dẫn đến đối đầu và chiến tranh, Polo kết luận.

Ukraina gia nhập NATO

Verkhovna Rada vào năm 2014 đã từ bỏ quy chế phi khối của Ukraina. Vào tháng 2 năm 2019, Nghị viện thông qua các sửa đổi đối với Hiến pháp, ấn định đường lối của đất nước gia nhập EU và NATO.
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ tức giận trước yêu cầu của Zelensky
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết hiện tại khả năng Ukraina gia nhập liên minh vẫn chưa được xem xét. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh NATO sẽ không từ bỏ chính sách "mở cửa" và không loại trừ rằng trong tương lai Kiev có thể cố gắng gia nhập tổ chức này một lần nữa.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала