- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ý đề xuất kế hoạch giải quyết xung đột ở Ukraina bằng con đường hòa bình

© AP Photo / John ThysTổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres trong Hội nghị thượng đỉnh EU tại Tòa nhà Hội đồng châu Âu ở Brussels
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres trong Hội nghị thượng đỉnh EU tại Tòa nhà Hội đồng châu Âu ở Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ý đã chuyển cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres kế hoạch gồm bốn giai đoạn để giải quyết xung đột ở Ukraina một cách hòa bình, tờ báo Repubblica đưa tin.
Kế hoạch này do Bộ Ngoại giao Italia soạn thảo và đã được Bộ trưởng Ngoại giao nước này, Luigi Di Maio, đệ trình lên LHQ. Ở giai đoạn đầu, đề xuất đưa ra là phải đạt được lệnh ngừng bắn, điều này mở ra cơ hội cho các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo. Việc thực hiện giai đoạn này sẽ được giám sát bởi các quốc gia như Pháp, Đức, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Trung Quốc, Canada, Anh, Ba Lan và Israel.
Tiếp đó là việcphi quân sự hóa mặt trận và tiến hành các cuộc đàm phán về quy chế trung lập quốc tế của Ukraina. Ngoài ra, ở giai đoạn thứ hai có mụcđưa Ukraina gia nhập Liên minh châu Âu. Căn cứ đề xuất, nền tảng cho các cuộc thảo luận ở giai đoạn thứ hai phải là một hội nghị hòa bình.
Ở giai đoạn thứ ba, dự kiến sẽ ​​thảo luận về "các vấn đề lãnh thổ" của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina. Đề xuất cho rằng Crưm và các nước cộng hòa Donbass sẽ trở về Ukraina với điều kiện hoàn toàn tự trị. Những lãnh thổ này sẽ được đảm bảo về quyền liên kết ngôn ngữ và văn hóa, thiết lập chính phủ tự trị đầy đủ và an ninh độc lập.
Vasily Nebenzya  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2022
Đại diện thường trực Nga tại LHQ hỏi đồng nghiệp Pháp có biết mình là người Ukraina hay không

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, và tính đến ngày 25 tháng 3, họ đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm năng chiến đấu của Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала