Lầu Năm Góc tuyên bố về tiêu hủy vũ khí hóa học

© AFP 2023 / Saul LoebQuốc kỳ Mỹ tại tòa nhà Lầu Năm Góc
Quốc kỳ Mỹ tại tòa nhà Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hoa Kỳ đã phá hủy tên lửa M55 cuối cùng có chứa chất độc thần kinh VX cấp quân sự trong khuôn khổ chương trình loại bỏ vũ khí hóa học của chính phủ, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết.

“Chúng tôi rất vui mừng đã đạt được cột mốc quan trọng trên con đường hoàn thành giải trừ vũ khí hóa học” - Kingston Rife, Phó Trợ lý về Giảm thiểu nguy cơ đe dọa và kiểm soát vũ khí của Bộ trưởng Quốc phòng cho biết.

Theo Lầu Năm Góc, đây là tên lửa chứa vũ khí hóa học VX cuối cùng của Hoa Kỳ và đã bị phá hủy trong khuôn khổ Công ước quốc tế về Cấm vũ khí hóa học.
Các quân nhân Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Nghị sĩ Nga nói Mỹ đang chuẩn bị một vụ khiêu khích liên quan đến vũ khí hóa học ở Ukraina

Kế hoạch giải trừ quân bị

Theo Lầu Năm Góc, tổng cộng, từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022, Hoa Kỳ đã loại bỏ khoảng 18.000 tên lửa M55. Kho vũ khí hóa học còn lại của Hoa Kỳ được cho là sẽ bị tiêu hủy trước năm 2023.
Theo yêu cầu của công ước, tất cả các nước tham gia cam kết loại bỏ hoàn toàn vũ khí hóa học của mình. Năm 2017, là một bên tham gia công ước, Nga tuyên bố đã loại bỏ hoàn toàn kho dự trữ các tác nhân chiến tranh hóa học.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала