Bộ Ngoại giao Nga: Việc khôi phục xuất khẩu ngũ cốc phụ thuộc vào "những kẻ giật dây bên ngoài"

© Sputnik / Anton Denisov / Chuyển đến kho ảnhTòa nhà của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga trên Quảng trường Smolenskaya-Sennaya ở Moscow
Tòa nhà của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga trên Quảng trường Smolenskaya-Sennaya ở Moscow - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraina sẽ tiếp tục sớm nhất có thể, nếu "những kẻ giật dây bên ngoài" có thể truyền đạt cho Kiev rằng đã đến lúc dỡ bỏ các bãi ngư lôi của họ, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.
"Nếu "những kẻ giật dây bên ngoài" có thể truyền đạt cho những người mà họ bảo trợ ở Kiev rằng đã đến lúc phải dỡ bỏ các bãi thủy lôi của họ, thì việc xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng Odessa, Nikolaev, Kherson, Yuzhny, v.v. sẽ tiếp tục càng sớm càng tốt” - thông cáo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Tình hình đang thay đổi

Đồng thời, Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng, như cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 19 tháng 5 cho thấy, "sự hiểu biết về bản chất những gì đang xảy ra dường như đang dần đến."

"Trong bài phát biểu của các thành viên của Hội đồng Bảo an và các chuyên gia được mời, đã có những đánh giá đúng đắn về tình hình: không phải các sự kiện Ukraina gây ra cuộc khủng hoảng lương thực; các biện pháp trừng phạt (kể cả tác động thứ cấp của chúng) ảnh hưởng xấu đến tình trạng thị trường nông sản; cần ưu tiên hỗ trợ các nước đang phát triển tăng cường năng lực cho ngành nông nghiệp của họ và khắc phục hậu quả lạm phát lương thực” - Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

 Thu hoạch lúa mì ở khu Krasnodar - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2022
Ukraina xuất khẩu lúa mì sang châu Âu, bất chấp nguy cơ thiếu ngũ cốc
Bộ Ngoại giao Nga nhắc lại rằng Moskva tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình theo các hợp đồng thương mại và gửi viện trợ lương thực cho dân nghèo ở các nước đang phát triển.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала