Cháy bãi giữ xe vi phạm của Công an Tân An, Thủ Dầu Một: 140 xe máy bị thiêu rụi

© Nguyễn Huyền TrangBình Dương: Cháy bãi xe máy vi phạm Công an phường
Bình Dương: Cháy bãi xe máy vi phạm Công an phường  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2022
Đăng ký
Tại bãi giữ xe máy vi phạm của Công an phường Tân An, TP Thủ Dầu Một bất ngờ xảy ra vụ cháy. Ước tính ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, có khoảng hơn 140 chiếc xe máy vi phạm giao thông bị thiêu rụi khi ngọn lửa bùng phát.
So với vụ cháy bãi giữ xe máy vi phạm hành chính ở Thủ Đức hồi năm ngoái, vụ cháy năm nay có số lượng phương tiện bị thiệt hại lớn gần gấp đôi. Cơ quan điều tra đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy bãi giữ xe máy vi phạm của Công an phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Cháy bãi xe vi phạm ở Bình Dương

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Bình Dương, ngày 22/5, một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại bãi giữ xe máy vi phạm của Công an phường Tân An, đường ĐX11, khu phố 9, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Đến chiều ngày 22/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã kịp thời dập tắt đám cháy tại bãi tạm giữ phương tiện vi phạm thuộc Công an phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Lực lượng PCCC vừa khống chế được vụ hỏa hoạn xảy ra tại một bãi giữ xe vi phạm của công an phường”, - một vị lãnh đạo cho hay.

Đến 16h30 chiều ngày 22/5, Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đơn vị vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháy xe máy tại bãi tạm giữ phương tiện vi phạm.
Dập tắt nhiều vụ hỏa hoạn ở các khu định cư trong lãnh thổ Krasnoyarsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.05.2022
Hơn 200 tòa nhà cháy ở hơn 16 khu định cư của một khu vực Nga

144 xe bị thiêu rụi

Theo báo cáo sơ bộ ban đầu, trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 22/5, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại bãi tạm giữ phương tiện vi phạm của Công an phường Tân An, TP. Thủ Dầu Một, nằm trên địa bàn quản lý của Công an TP. Thủ Dầu Một.
Thời điểm này, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại bãi giữ xe ngoài trời rộng khoảng 80m2 khiến 144 xe máy đang bị tạm giữ tại đây bị cháy.
Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng dập tắt đám cháy. Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được khống chế, tuy nhiên các phương tiện tại đây đã bị thiêu rụi.
Một đại diện cơ quan chức năng cũng cho hay, vụ cháy đã làm hơn 140 chiếc xe máy ở khu vực bãi giữ ngoài trời bị cháy, hư hỏng. Tuy nhiên, rất may không có thiệt hại về người.
Hiện lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn làm cháy bãi giữ xe vi phạm.
Lực lượng chức năng cũng đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thiệt hại phương tiện gần gấp đôi vụ cháy bãi giữ xe vi phạm ở Thủ Đức

Hồi năm ngoái, tại bãi giữ xe vi phạm hành chính ở TP. Thủ Đức, TP.HCM, cũng từng xảy ra vụ cháy do nguyên nhân chập điện khiến 75 phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn.
Điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 22h10 ngày 30/3/2021, Công an TP Thủ Đức nhận được tin báo cháy xảy ra tại bãi tạm giữ xe vi phạm hành chính, thuộc Đội cảnh sát giao thông trật tự Công an TP. Thủ Đức trên đường Thống Nhất, phường Bình Thọ.
Ngay sau đó, Đội cảnh sát PCCC & CNCH huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều xe chuyên dụng, phương tiện chữa cháy liên quan, khẩn trương đến dập tắt đám cháy. Đến khoảng 22h30, lực lượng chức năng dập tắt đám cháy hoàn toàn, không để xảy ra cháy lan gây thiệt hại về người.
Vụ cháy - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.05.2022
Xe chở dầu bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương
Ở vụ cháy này, cơ quan chức năng cho biết, thiệt hại tài sản là 75 xe máy. Thông tin từ Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Thủ Đức nêu rõ, đây là những xe bị tạm giữ do vi phạm, đã có quyết định tịch thu và đều thuộc dạng chờ bán phế liệu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала