- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga: Quân đội phá hủy khẩu đội pháo M-777 do Mỹ sản xuất ở Ukraina

© Sputnik / Vitaly Ankov / Chuyển đến kho ảnhKhai hỏa từ pháo tự hành 152 mm 2S5 "Giatsint-S"
Khai hỏa từ pháo tự hành 152 mm 2S5 Giatsint-S - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Pháo tự hành "Giatsint-S" của Nga đã đánh bại pháo M777 do Mỹ sản xuất của lực lượng Ukraina trong cuộc chiến đối kháng, chỉ huy lực lượng pháo binh Nga cho biết trong một video do Bộ Quốc phòng Nga công bố.
"Một trong những mục tiêu của chúng tôi là pháo kéo 155mm M777 do Mỹ sản xuất, trong một trung đội (pháo Mỹ) với số lượng ba khẩu. Trong cuộc đấu pháo, khẩu đội đối thủ đã bị tiêu diệt", ông nói.
Ông lưu ý tầm bắn của "Giatsint-S" với đạn thông thường là 28,5 km.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, các kíp pháo tự hành trong chiến dịch đặc biệt thực hiện nhiệm vụ hỏa lực tiêu diệt cứ điểm, công sự, trang bị, nhân lực của địch, đồng thời chế áp thành công các vị trí bắn khi phản kích.
Sau mỗi đợt tập kích hỏa lực và trong trường hợp phát hiện có máy bay không người lái của địch, pháo tự hành lập tức thay đổi vị trí.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, và tính đến ngày 25 tháng 3, họ đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm năng chiến đấu của Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала