Hà Nội có sẵn sàng ứng phó với mưa lớn gây ngập úng?

© AFP 2023 / Hoang Dinh NamĐường phố Hà Nội bị ngập lụt do bão nhiệt đới Talas
Đường phố Hà Nội bị ngập lụt do bão nhiệt đới Talas - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Mưa lớn, các cơ quan chức năng tại Hà Nội mất hơn 7 tiếng để xử lý các hầm chui bị ngập.
Trước thông tin một số hầm chui dân sinh số 3, số 5, số 6 thuộc Đại lộ Thăng Long địa phận huyện Hoài Đức (Hà Nội) bị nước ngập.
Từ 5 giờ sáng 24/5, Xí nghiệp Thoát nước số 6 thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã triển khai bơm cưỡng bức nước tại các hầm chui.
Đồng thời phối hợp với Ban quản lý Khu đô thị Geleximco cạnh đường gom Đại lộ Thăng Long vận hành trạm bơm 13.500 m3/h trong khu để đưa nước ra sông. Xí nghiệp còn phối hợp với Xí nghiệp Thủy nông Đan Hoài vận hành Trạm bơm Đào Nguyên và Trạm bơm Cầu Sa để đưa nước từ đường gom, hầm chui Đại lộ Thăng Long ra sông Nhuệ.
Người phụ nữ trên đường phố ngập nước lụt ở Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.10.2020
Multimedia
Thiên tai tàn phá ở Việt Nam: Mưa lớn, lũ lụt và lở đất nghiêm trọng
Đến khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, nước tại các hầm chui dân sinh kể trên đã cơ bản rút hết, người và phương tiện có thể qua lại các hầm chui dễ dàng và an toàn hơn.
Còn tại các điểm ngập trong nội đô như Cổng Trung tâm thương mại Aeon maill (quận Long Biên); khu vực phố Hoàng Như Tiếp, khu vực Trường Tiểu học Ngọc Lâm đến ngã ba Hoàng Như Tiếp-Ái Mộ (quận Long Biên); Ngô Xuân Quảng (trước cổng Học viện Nông nghiệp Việt Nam-huyện Gia Lâm); Nam Đuống (trước Tòa nhà An Quý Hưng-quận Long Biên); Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97-quận Long Biên); khu đô thị Ecohome 3, Trường Tiểu học Đông Ngạc-quận Bắc Từ Liêm; Vĩnh Hưng; Mạc Thị Bưởi; 49 Nguyễn Khoái; phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy-quận Hai Bà Trưng); đường Hoàng Mai (từ ngõ 169 đến đường vào Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ-quận Hoàng Mai)... nước đã cơ bản rút hết, các phương tiên vẫn có thể lưu thông.
Tia chớp trên bầu trời Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.10.2021
Nhà khí tượng học: quản lý thời tiết là một công cụ quyền lực vĩ đại
Bà Nguyễn Việt Hương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết tại các điểm dềnh, ngập nước kể trên, Công ty đã cắt cử nhân lực ứng trực, hướng dẫn giao thông, đặt biển cảnh báo nguy hiểm.
Bên cạnh đó, Công ty đã tiến hành vớt rác tại miệng thu nước trên toàn địa bàn quản lý; vận hành các trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế… để hạ mức nước trên hệ thống, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước của các điểm ngập.
Dự báo cho thấy lượng mưa các nơi phổ biến trong Trung tâm thành phố Hà Nội và các huyện phía Bắc thành phố sẽ lên 30-60 mm; các huyện phía Tây và Nam thành phố là 20-40 mm. Do vậy, công ty tiếp tục triển khai ứng trực, vận hành các trạm bơm nhằm hạ mực mức trên hệ thống đảm bảo thoát nước, phòng, chống úng ngập, sẵn sàng ứng phó với các trận mưa tiếp theo.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала