Bộ Ngoại giao: Đạt được thoả thuận biên giới Campuchia - Việt Nam là nguyện vọng chính đáng

© AP Photo / Armed Forces of the PhilippinesTàu BRP Gregorio del Pilar của Hải quân Philippines ở Biển Đông.
Tàu BRP Gregorio del Pilar của Hải quân Philippines ở Biển Đông. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Chiều 26/5, Việt Nam nêu quan điểm của mình về thoả thuận biên giới Campuchia và Việt Nam tại họp báo thường kỳ tại Hà Nội.
Vừa qua, Việt Nam và Campuchia đạt được thêm sự thống nhất về những đoạn biên giới chính hai bên còn bất đồng. Thủ tướng Hun Sen đã mời người đứng đầu Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính thăm Campuchia để ký kết đàm phán cho 6% biên giới mà hai bên đạt được đồng thuận.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tea Banh - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.05.2022
Không để bên thứ ba làm sứt mẻ tình anh em Việt Nam - Campuchia
Trả lời báo chí về vấn đề trên, Bà Lê Thị Thu Hằng – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết:

"Việc hoàn thành công tác phân giới cắm mốc Việt Nam - Campuchia vì hòa bình ổn định là nguyện vọng chính đáng của hai nước từ trước tới nay. Với tinh thần đó, trong thời gian qua, Việt Nam và Campuchia đã hoàn thành phân giới cắm mốc 84% đường biên giới trên toàn tuyến. Đây là thành quả quan trọng góp phần giúp cho việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế xã hội ở mỗi nước được thuận tiện hơn. Hiện nay, hai bên đang nỗ lực đàm phán để phân giới cắm mốc 16% đường biên giới còn lại".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Ngô Minh Tiến và Lương Đình Hồng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2022
Việt Nam thăng quân hàm cho 2 tướng Quân đội từng chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc
Trước đó, trong cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Đặc biệt Hoa Kỳ-ASEAN hồi giữa tháng 5 tại Washington D.C, hai thủ tướng nhất trí phát huy thành quả phân giới cắm mốc khoảng 84% đường biên giới trên đất liền và tiếp tục giải quyết phân giới cắm mốc khoảng 16% còn lại; cùng phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình và hữu nghị giữa hai nước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала