Ba Lan ngừng cung cấp nhiên liệu miễn phí cho Ukraina

© Sputnik / StringerCông việc của trạm xăng "Nafta" ở Ukraina.
Công việc của trạm xăng Nafta ở Ukraina. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ba Lan đã ngừng cung cấp nhiên liệu miễn phí cho Ukraina và hiện thu tiền cho hoạt động này, Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Ba Lan Anna Moskva cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ấn phẩm BiznesAlert.
"Vào thời kỳ bắt đầu chiến dịch đặc biệt, chúng tôi đã cung cấp nhiên liệu miễn phí. Hiện tại, đây là các chuyến giao hàng thương mại của ORLEN. Chúng tôi thực hiện thường xuyên, duy trì ưu tiên giao hàng trên thị trường Ba Lan”, - bà Moskva nói.
Các công ty nhiên liệu ở Ukraina đang xử lý tốt việc này. Việc giao hàng của chúng tôi là một phản ứng trước cuộc khủng hoảng, lĩnh vực này được tổ chức tốt, vì vậy có tiềm năng thị trường ở đó".

Ba Lan muốn cùng Ukraina tham gia IEA

"Ba Lan muốn giới thiệu Ukraina với Cơ quan Năng lượng Quốc tế tại cuộc họp tiếp theo ở Paris. Đầu tiên, chúng tôi muốn đưa Ukraina trở thành một quan sát viên. Chúng tôi đã có sự ủng hộ của người đứng đầu Cơ quan", - bà Moskva cho biết.
Bộ trưởng Ba Lan cho biết Ba Lan và Ukraina đang làm việc để đồng bộ hóa hệ thống năng lượng của họ và chuẩn bị nhập khẩu điện từ Ukraina sang Ba Lan.

"Chúng tôi có kết nối Khmelnitsky-Rzeszow, hiện không được sử dụng. Chúng tôi quan tâm đến điều này, cũng như phía Ukraina. Chúng tôi đang nói về việc bán điện từ Ukraina cho Ba Lan, điều này sẽ hỗ trợ sự ổn định của chúng tôi và cho phép sử dụng việc đồng bộ hóa đang diễn ra”, - bà Moskva nói.

Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Nhà phân tích Brazil để ngỏ khả năng Zelensky có thể trao cho Ba Lan quyền cai trị Ukraina

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, và tính đến ngày 25 tháng 3, họ đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm năng chiến đấu của Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала