Scandal Việt Á: Việt Nam nói thẳng ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long “suy thoái đạo đức”

© Ảnh : Phương Hoa - TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.06.2022
Đăng ký
Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó, Bộ Chính trị đề nghị xem xét thi hành kỷ luật các ông Chu Ngọc Anh (Chủ tịch Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ), Nguyễn Thanh Long (Bộ trưởng Bộ Y tế) liên quan đến ‘scandal Việt Á’ gây chấn động ngành y.
Đáng chú ý, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ thẳng rằng, các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Phạm Công Tạc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm Quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách.

Các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long đã “suy thoái”

Theo thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 4/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Mục đích của cuộc họp, theo thông báo của Trung ương là để xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Trong đó, đáng chú ý nhất là các đồng chí: Chu Ngọc Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Thanh Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; Phạm Công Tạc, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.05.2022
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Chú trọng vấn đề đất đai
Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy rằng, những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 gây hậu quả nghiêm trọng.

“Các đồng chí: Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Phạm Công Tạc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, - Bộ Chính trị, Ban Bí thư nêu rõ.

Các đồng chí Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Phạm Công Tạc đã vi phạm Quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương.
Các sai phạm của những cá nhân này, theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế.

Đề nghị kỷ luật các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo: Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.05.2022
Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bế mạc chiều nay
Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đồng chí Phạm Công Tạc.

“Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Chu Ngọc Anh và đồng chí Nguyễn Thanh Long”, - Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với các tập thể, cá nhân đã bị kỷ luật đảng.

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh đối diện mức kỷ luật nào?

Như đã thông tin, liên quan đến vụ Công ty Việt Á, tại kỳ họp thứ 13 (cuối tháng 3/2022), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đưa ra kết luận về vi phạm của Ban cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ; Ban cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Y tế.
Trong đó có cá nhân ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế.
Ở kỳ họp thứ 13, như Sputnik đã đề cập, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và công nghệ và Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 liên quan đến vụ việc tại Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy rằng, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Khoa học và công nghệ đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2022
Cán bộ Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ bị phát hiện nhận 2 tỷ tiền “hoa hồng” từ Công ty Việt Á
Hậu quả là để một số lãnh đạo bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong việc phê duyệt, giao tổ chức thực hiện, ký hợp đồng, đánh giá, nghiệm thu, chuyển giao, quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Học viện Quân y; trong truyền thông, xác nhận và đề nghị khen thưởng đối với Học viện Quân y, Công ty cổ phần công nghệ Việt Á và một số cá nhân.
Ngoài ra, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Y tế đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, để một số lãnh đạo bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong việc đánh giá chuyên môn, kiểm tra, giám sát.

“Ban cán sự đảng, lãnh đạo (Bộ Y tế) đã cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành; hiệp thương giá và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á”, - theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đặc biệt, các ông: Chu Ngọc Anh - ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ; Nguyễn Thanh Long - ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; Phạm Công Tạc - ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Trường Sơn - ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế, và một số lãnh đạo, cán bộ Bộ Khoa học và công nghệ và Bộ Y tế cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nêu trên, chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
“Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật”, - thông cáo nêu.
Quốc hội thảo luận về về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2022
Nội dung ngày làm việc thứ 3 của Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV
Đến kỳ họp thứ 15 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật một số cán bộ tại Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế, đồng thời đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban cán sự đảng Bộ Y tế và ông Chu Ngọc Anh, ông Nguyễn Thanh Long.
Một nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao đổi với Dân Việt cho hay, đối với đảng viên là Ủy viên Trung ương Đảng thuộc diện cán bộ do Bộ Chính trị quản lý. Trường hợp họ có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải thi hành kỷ luật thì Bộ Chính trị sẽ xem xét.
Trong trường hợp Ủy viên Trung ương Đảng có mức độ vi phạm chỉ cần xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở xuống thì Bộ Chính trị sẽ quyết định.
Trong đó, kỷ luật đảng viên có 4 mức: Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Khai trừ.
“Còn mức độ vi phạm rất nghiêm trọng cần phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cao hơn cảnh cáo thì Bộ Chính trị sẽ trình ra Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định”, - vị này cho hay.
Đáng chú ý, trong năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (năm 2021) đã có một trường hợp Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy bị Ban Chấp hành Trung ương thi hành luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng 3 nhiệm kỳ nhiệm kỳ: 2010 - 2015, 2015 - 2020 và 2020 – 2025, đó là trường hợp ông Trần Văn Nam. Như đã biết, cựu quan chức tỉnh Bình Dương này hiện đã bị truy tố trong một vụ án liên quan đến sai phạm về đất đai.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.05.2022
Khai mạc Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV
Ngoài ra, ở Việt Nam, trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, đã có nhiều trường hợp cán bộ cấp cao bị Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng như trường hợp ông Nguyễn Đức Chung, ông Nguyễn Văn Hiến, ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn hay ông Đinh La Thăng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала