Tàu vũ trụ Thần Châu-14 kết nối với khoang chính của trạm quỹ đạo

© AFP 2023 / STRPhóng tàu vũ trụ Thần Châu-14 ở Trung Quốc
Phóng tàu vũ trụ Thần Châu-14 ở Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-14 với ba phi hành gia trên tàu đã kết nối thành công với khoang chính Thiên Hà, trạm quỹ đạo Thiên Cung của Trung Quốc, theo thông báo từ cơ quan quản lý chương trình bay vũ trụ có người lái của Trung Quốc.
Theo ghi nhận, việc kết nối diễn ra lúc 16h42 giờ Hà Nội. Toàn bộ chuyến bay của tàu vũ trụ Thần Châu-14 kéo dài khoảng 7 giờ.
Tên lửa Trường Chinh 2F đã cất cánh vào lúc 9:44 sáng Chủ Nhật theo giờ Hà Nội từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc. Khoảng 577 giây sau khi phóng, tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-14 tách khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo được chỉ định.
Chiếc tàu vận tải vũ trụ Progress  MS - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2022
Tàu chở hàng vũ trụ Nga "Progress MS-18" được “chôn” ở Thái Bình Dương
Ba nhà du hành vũ trụ Trần Đông, Lưu Dương và Thái Húc Triết đảm nhận nhiệm vụ bay vào vũ trụ lần này. Trong đó, Trần Đông là chỉ huy, từng bay vào vũ trụ cùng tàu Thần Châu 11; Lưu Dương từng bay vào vũ trụ cùng tàu Thần Châu 9; Thái Húc Triết lần đầu tiên bay vào vũ trụ.
Phi hành đoàn bao gồm ba phi hành gia: chỉ huy phi hành đoàn Trần Đông, Thái Húc Triết và nữ phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc Lưu Dương. Đối với chỉ huy phi hành đoàn Thần Châu-14, Trần Đông, 43 tuổi, đây là chuyến thứ hai; vào ngày 16 tháng 10 năm 2016, với tư cách là thành viên phi hành đoàn Thần Châu-11, ông đã thực hiện một sứ mệnh kéo dài một tháng tới phòng thí nghiệm vũ trụ có người lái của Trung Quốc Thiên Cung-2, đã hạ khỏi quỹ đạo và chìm ở Nam Thái Bình Dương vào tháng 7 năm 2019. Chuyến bay đầu tiên của ông kéo dài hơn 32 ngày. Người phụ nữ duy nhất trong phi hành đoàn là Lưu Dương, 43 tuổi, người đã trở thành nữ phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc vào năm 2012 với tư cách là thành viên của phi hành đoàn Thần Châu 9. Chuyến bay đầu tiên của cô kéo dài 12 ngày 15 giờ. Thành viên phi hành đoàn thứ ba, Thái Húc Triết , mặc dù hơn đồng nghiệp 2 tuổi, lần đầu tiên bay vào vũ trụ.
© AFP 2023 / STRCác phi hành gia Trung Quốc trong cuộc họp báo trước ngày phóng tên lửa Thần Châu-14
Các phi hành gia Trung Quốc trong cuộc họp báo trước ngày phóng tên lửa Thần Châu-14 - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.06.2022
Các phi hành gia Trung Quốc trong cuộc họp báo trước ngày phóng tên lửa Thần Châu-14
Phi hành đoàn Thần Châu-14 sẽ ở 6 tháng trên trạm quỹ đạo Thiên Cung, trở thành phi hành đoàn thứ ba trên trạm vũ trụ của Trung Quốc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала