Malaysia bãi bỏ án tử hình bắt buộc

© Sputnik / Fayed El-Geziry / Chuyển đến kho ảnhMột đường phố ở Kuala Lumpur
Một đường phố ở Kuala Lumpur - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính phủ Malaysia tuyên bố bãi bỏ hình phạt tử hình bắt buộc, 4 năm sau lệnh cấm thi hành án tử hình, theo tin từ South China Morning Post.
Bộ trưởng Tư pháp Wan Junaidi Tuanku Jaafar cho biết quyết định này dựa trên kết quả nghiên cứu được thực hiện bởi ủy ban chuyên gia do cựu Chánh án Richard Malanjum đứng đầu. Giờ đây, tòa án sẽ có thể áp dụng các hình phạt khác đối với 12 tội danh mang hình phạt tử hình.

Án tử hình ở Malaysia là gì?

Wang Junaidi cho biết nội các cũng đồng ý tiến hành thêm các nghiên cứu về giảm án, bao gồm tội buôn bán ma túy và 22 tội danh khác có mức án tử hình.
Cảnh trong phim «May You Stay Forever Young» (2021) (Hãy mãi mãi thanh xuân) - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2022
Malaysia cấm bộ phim về biểu tình ở Hồng Kông năm 2019
Chính phủ Malaysia đã quyết định cấm án tử hình vào năm 2018. Malaysia đã sử dụng hình phạt tử hình cho các tội danh như giết người và buôn bán ma túy. Các lực lượng đối lập đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 5 năm 2018 hứa sẽ sửa đổi các luật "không phù hợp".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала