- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ông Macron hứa với Zelensky sẽ gửi vũ khí hạng nặng cho Ukraina

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Pháp Emmanuel Macron
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron  - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky tuyên bố sẵn sàng tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev. Tuyên bố tương ứng được cơ quan báo chí của Điện Elysee thông báo.

“Pháp vẫn được huy động để đáp ứng các nhu cầu của Ukraina, bao gồm cả vũ khí hạng nặng”, - bản tin cho biết.

Ngoài ra, theo đài phát thanh Europe 1, Paris đang xem xét gửi 6 khẩu đội pháo tự hành CAESAR cho LLVT Ukraina vào cuối tháng. Trong khi đó, lô pháo đầu tiên đã được chuyển đến Kiev từ tháng Tư.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đeo khẩu trang y tế - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2022
Ấn phẩm Pháp viết rằng Tổng thống Pháp Macron đang trục lợi từ khủng hoảng Ukraina
Macron dự kiến sẽ công bố quyết định về khoản viện trợ bổ sung trong những tuần tới.
Về phần mình, Trưởng phái đoàn thường trực của Nga tại LHQ, ông Vasily Nebenzya cho rằng việc cung cấp thiết bị quân sự hạng nặng cho LLVT Ukraina là cách trực tiếp làm leo thang xung đột. Theo ông, Nga sẽ phải đẩy quân Ukraina ra xa ngoài tầm bắn của các loại vũ khí này để chúng “không thể bắn tới lãnh thổ của cả Nga và Donbass”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала