Canada và Đan Mạch giải quyết tranh chấp về đảo ở Bắc Băng Dương

© Ảnh : Public domain / U.S. Navy / MCS 2nd Class Michael H. LehmanTàu khu trục Hải quân Mỹ USS Farragut ở Bắc Băng Dương, 2019
Tàu khu trục Hải quân Mỹ USS Farragut ở Bắc Băng Dương, 2019 - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.06.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Canada và Đan Mạch đã hoá giải tranh chấp lãnh thổ đối với đảo Hans có diện tích 1,3 km vuông ở Bắc Băng Dương, - theo tin đưa của báo Globe and Mail dẫn các nguồn riêng.

"Theo thỏa thuận, theo hòn đảo này sẽ lập ra đường biên giới, phân chia giữa lãnh thổ Nunavut của Canada và lãnh thổ bán tự trị Greenland của Đan Mạch", - ấn phẩm cho biết.

Theo dữ liệu của nguồn tin, dự kiến ​​đưa thoả thuận ra công khai vào ngày 14 tháng 6.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm (Wu Qian) - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.06.2022
Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố về các hành động khiêu khích của Không quân Canada
Tranh chấp lãnh thổ giữa Đan Mạch và Canada về quyền sở hữu đảo Hans kéo dài từ năm 1973, khi xây dựng thỏa thuận về phân định thềm lục địa giữa Canada và Greenland. Các bên nhất trí rằng, vì hòn đảo này không phải là địa bàn hàng hải, nên quyền sở hữu nó cần được xem xét riêng biệt, thế nhưng vẫn không đạt được thỏa thuận chính thức. Xung đột diễn ra dưới hình thức tương đối "hòa bình", nhưng không dễ giải quyết vì bố trí địa lý quyết định ý nghĩa quan trọng chiến lược của khu vực.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала