- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Donetsk hứng chịu đợt pháo kích dữ dội nhất của quân đội Ukraina kể từ năm 2015

© Sputnik / Andrei Stenin / Chuyển đến kho ảnhDonetsk
Donetsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hôm nay Donetsk hứng chịu trận pháo kích dữ dội nhất của phía Ukraina kể từ năm 2015.
Các quận Proletarsky, Kuibyshevsky, Petrovsky và Kievsky là những nơi bị tấn công nặng nhất.
LLVT Ukraina chủ yếu chọn đối tượng tấn công là dân thường và những nơi tập trung đông người.
Cụ thể vào buổi sáng, đối phương đã bắn ba quả đạn cỡ nòng 155 mm vào quận Budyonnovsky, nơi có chợ Maisky. Hậu quả làm 4 người chết, trong đó có ít nhất một trẻ em là bé trai 11 tuổi. 18 cư dân khác bị thương.
Sau đó quân đội Ukraina nã pháo vào khu vực có nhà thờ thánh Vladimir. Nhà thờ nguyên vẹn vì đạn phóng vào không nổ.
Một bệnh viện phụ sản ở Donetsk bị bắn bởi các chiến binh Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Lực lượng vũ trang Ukraina nã pháo vào bệnh viện phụ sản ở Donetsk
Vào buổi tối, một quả đạn pháo của Ukraina đã bắn trúng mái tòa nhà Bệnh viện phụ sản mang tên Vishnevsky, nhưng do các nhân viên nhanh chóng sơ tán nên tránh được thương vong.
Các cơ sở giáo dục cũng bị pháo kích, cụ thể là ký túc xá của Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Donetsk và Trường nội trú đặc biệt số 20. Ngoài ra đường dây điện và hệ thống cung cấp khí đốt bị hư hại ở nhiều nơi.
Lực lượng vũ trang Ukraina sử dụng nhiều loại vũ khí pháo binh khác nhau, hầu hết có lực sát thương lớn. Cụ thể đó là hệ thống tên lửa phóng loạt BM-27 Uragan tầm bắn tối đa 35 km và có khả năng sử dụng đạn cassette hoặc đạn nổ phân mảnh.
Ngoài ra, họ còn tấn công bằng tên lửa "Tochka-U", MLRS "Grad", "Smerch" và sử dụng pháo hạng nặng cỡ nòng 155 mm của NATO.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала