Mỗi phút CHDCND Triều Tiên tốn bao nhiêu cho chương trình hạt nhân

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhBắc Triều Tiên
Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Năm 2021 CHDCND Triều Tiên chi mỗi phút 1.221 USD cho chương trình hạt nhân của mình, tổng cộng cả năm là 642 triệu USD, các nhà phân tích tại Chiến dịch quốc tế nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN) ước tính.
Báo cáo của ICAN "Chi tiêu vũ khí hạt nhân toàn cầu năm 2021" (2021 Global Nuclear Weapons Spending) đưa ra ước tính chi tiêu cho loại vũ khí này của những quốc gia có ngân sách quân sự lớn nhất, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Nga, đồng thời tóm tắt dữ liệu về các hợp đồng mua bán vũ khí và vận động hành lang.
ICAN ước tính CHDCND Triều Tiên có sẵn 20 đầu đạn hạt nhân. Bình Nhưỡng đang phát triển tên lửa hạt nhân phóng từ đất liền và từ tàu ngầm. Năm 2020, Hàn Quốc ước tính tổng thu nhập quốc dân (GNI) của Bắc Triều Tiên là 35 nghìn tỷ won Triều Tiên (KPW). Tuy không xác định được chính xác chi tiêu quân sự của Bắc Triều Tiên, nhưng các nhà phân tích Hàn Quốc năm 2009 ước tính rằng Bình Nhưỡng đã chi khoảng một phần ba GNI, tương đương 8,7 tỷ USD, cho lực lượng vũ trang của mình.
Như các nhà phân tích của ICAN lập luận, giả sử Triều Tiên tiếp tục chi 35% GNI cho quân sự, thì Triều Tiên sẽ chi khoảng 12,2 nghìn tỷ won Triều Tiên cho quân đội vào năm 2020.
Quốc kỳ Triều Tiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.06.2022
Triều Tiên có thể chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân tại bãi thử Pungeri

"Theo Global Zero ước tính, trong năm 2011 Triều Tiên đã chi khoảng 6% ngân sách quân sự cho chương trình hạt nhân. Giả sử CHDCND Triều Tiên tiếp tục dành 6% ngân sách quân sự hàng năm để phát triển vũ khí hạt nhân thì nước này sẽ chi khoảng 734 tỷ won Triều Tiên (KPW) cho chương trình hạt nhân của họ vào năm 2020. 734 tỷ KPW tương dương 642 triệu USD, phù hợp với ước tính của chúng tôi về chi tiêu của Bắc Triều Tiên cho chương trình hạt nhân vào năm 2021", - báo cáo giải thích.

Điều này có nghĩa là vào năm 2021, CHDCND Triều Tiên chi 1.221 USD mỗi phút cho chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, ICAN ước tính.
Trước đó, Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc (KIDA) ước tính Bắc Triều Tiên đã chi khoảng 400-650 triệu USD cho các vụ phóng tên lửa kể từ đầu năm. Nhưng trong năm 2022, CHDCND Triều Tiên đã tiến hành tổng cộng 18 vụ thử tên lửa, không bao gồm các vụ thử hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS). Trong khi đó vào năm 2021 Bình Nhưỡng chỉ tiến hành 8 vụ thử tên lửa.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала