- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Pháp chuyển cho Ukraina gần ¼ tổng số pháo Caesar hiện có

© ẢnhPháo tự hành CAESAR 155 mm của Quân đội Pháp do Tập đoàn Nexter sản xuất
Pháo tự hành CAESAR 155 mm của Quân đội Pháp do Tập đoàn Nexter sản xuất - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Pháp đã cung cấp cho Ukraine 18 pháo tự hành Caesar cỡ nòng 155 mm, như vậy Paris đã chuyển giao cho Kiev gần ¼ tổng dự trữ loại vũ khí này của nước Pháp. Tin này do báo La Voix du Nord công bố.
Có lưu ý rằng trước ngày 24 tháng 2, quân đội Pháp sở hữu 76 cỗ pháo Caesar, nhưng sau khi chuyển giao cho Ukraina 18 pháo thì tại Pháp còn lại 58 cỗ pháo.
Ấn phẩm Pháp dẫn lời đại diện Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà thông báo rằng việc trao 18 pháo Caesar cho Kiev là hợp lý bởi «đáp ứng nhu cầu cần thiết sống còn của người Ukraina». Người đối thoại với báo cũng làm rõ rằng khoản vũ khí chuyển giao được lấy từ «dự trữ của lục quân».
Ngày 16 tháng 6, trong chuyến thăm Kiev, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố rằng sẽ chuyển giao thêm 6 cỗ pháo Caesar cho Ukraina trong thời gian tới.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron  - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2022
Tổng thống Macron: Ukraina có thể trở thành ứng cử viên EU vì chiến sự

Bơm vũ khí cho Ukraina

Trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt của Nga nhằm bảo vệ Donbass bắt đầu từ ngày 24/2, Washington và các đồng minh NATO tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraina. Moskva nhiều lần tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây chỉ kéo dài xung đột, và các chuyến hàng viện trợ vũ khí đó là mục tiêu hợp pháp để quân đội Nga tấn công.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала