Công an TP.HCM phá kho vũ khí nóng chuyên dùng “để thanh toán lẫn nhau”

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Thành ChungCông an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá kho vũ khí quy mô lớn
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá kho vũ khí quy mô lớn - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2022
Đăng ký
Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá kho vũ khí, công cụ hỗ trợ “để các băng nhóm thanh toán lẫn nhau”, với số lượng cực lớn ở Nhà Bè.
Đáng chú ý, kho vũ khí này “toàn hàng nóng”, quy tập từ súng ngắn, súng trường, đến dao các loại, hung khí cực kỳ nguy hiểm.
Đặc biệt, công an TP.HCM cũng đã bắt Nguyễn Thành Nam, 22 tuổi về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ trong khi “shipper” này đang đi giao vũ khí “hàng nóng” cho Trần Duy Khánh.
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Thành ChungCông an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá kho vũ khí quy mô lớn
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá kho vũ khí quy mô lớn - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2022
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá kho vũ khí quy mô lớn

“Toàn hàng nóng”, Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá kho vũ khí cực lớn

Ngày 21/6, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin cho biết, đơn vị chức năng vừa phát hiện, bắt giữ một kho vũ khí, công cụ hỗ trợ với số lượng cực lớn, gồm hàng chục súng ngắn, hơn 2.000 hung khí nguy hiểm ở huyện Nhà Bè.
Cụ thể, khoảng 16 giờ 30 ngày 20/6, trinh sát Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh, tiến hành tuần tra trên đường Trang Tử (phường 2, quận 6) phát hiện Nguyễn Thành Nam (sinh năm 2000, ngụ quận 8, TP.HCM) điều khiển xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.
Qua kiểm tra hành chính nhanh, tổ trinh sát phát hiện Nam đang tàng trữ trên xe 3 con dao tự chế, 1 súng Rulo, 10 viên đạn cao su.
Qua đấu tranh với đối tượng, Nguyễn Thành Nam khai nhận đang đi giao số vũ khí “hàng nóng này” cho Trần Duy Khánh (sinh năm 1996, quê Tiền Giang, ngụ huyện Nhà Bè) để lấy tiền công.
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Thành ChungCông an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá kho vũ khí quy mô lớn
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá kho vũ khí quy mô lớn - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2022
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá kho vũ khí quy mô lớn

Triệt phá công cụ để “thanh toán lẫn nhau”

Từ lời khai của Nam, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, khám xét tiệm internet và nhà của Khánh trên đường Phạm Hữu Lầu, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện thêm một kho “hàng nóng” gồm: 33 súng ngắn kim loại, 2 súng Rulo, 1 súng tự chế, hàng chục hộp tiếp đạn, đạn bi cùng hơn 2.000 dao tự chế, súng điện, hung khí nguy hiểm khác.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM cho biết, sau chỉ đạo của Bộ Công an, đơn vị đã triển khai nhiều kế hoạch tấn công tội phạm mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

“Việc triệt phá, thu giữ số lượng vũ khí, công cụ hỗ trợ lớn trên góp phần đảm bảo an ninh trật tự, kéo giảm phạm pháp hình sự việc các băng nhóm mua bán vũ khí công cụ hỗ trợ dùng để thanh toán lẫn nhau thời gian qua”, - Công an TP.HCM nhấn mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.06.2022
“Cướp giật nhiều”: Công an TP.HCM ra Hà Nội học kinh nghiệm lập tổ liên ngành 141
Hiện Công an TP. Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra vụ việc trên.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала