Tổng thống Putin: Nga sẽ tiếp tục tăng cường các lực lượng vũ trang, tính đến các mối đe dọa mới

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ sinh viên tốt nghiệp các trường đại học quân sự
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ sinh viên tốt nghiệp các trường đại học quân sự - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga dự định tăng cường hơn nữa các lực lượng vũ trang của mình, có tính đến các mối đe dọa và rủi ro tiềm tàng. Điều này đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hôm thứ Ba tại một cuộc họp với sinh viên tốt nghiệp từ các học viện giáo dục quân sự cao cấp.

"Chúng ta sẽ tiếp tục phát triển và củng cố các lực lượng vũ trang của mình, tính đến các mối đe dọa và nguy cơ quân sự tiềm ẩn, dựa trên bài học của các cuộc xung đột vũ trang hiện đại và nâng cao sức mạnh chiến đấu", - người đứng đầu nhà nước nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, chính quyền sẽ tiếp tục trang bị hệ thống vũ khí mới cho quân đội.
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ sinh viên tốt nghiệp các trường đại học quân sự - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2022
Tổng thống Putin: Vào cuối năm, tên lửa đạn đạo hiện đại nhất "Sarmat" sẽ được đưa vào trực chiến

Các lĩnh vực phát triển ưu tiên

Trong số các lĩnh vực ưu tiên phát triển lực lượng vũ trang, ông Putin nói việc trang bị cho quân đội những hệ thống vũ khí mới sẽ quyết định khả năng tác chiến của lục quân và hải quân trong những năm và thập kỷ tới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала