- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu uý lạo đội quân tham gia chiến dịch đặc biệt

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhNgày 23 tháng 8 năm 2021. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ khai mạc Diễn đàn quân sự-kỹ thuật quốc tế Army-2021 và Army Games 2021 tại công viên quân sự-yêu nước Patriot ở Kubinka, ngoại ô Moscow
Ngày 23 tháng 8 năm 2021. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ khai mạc Diễn đàn quân sự-kỹ thuật quốc tế Army-2021 và Army Games 2021 tại công viên quân sự-yêu nước Patriot ở Kubinka, ngoại ô Moscow - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.06.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Đại tướng Sergei Shoigu thị sát và uý lạo nhóm quân tham gia chiến dịch đặc biệt ở Ukraina, như Bộ Quốc phòng Nga thông báo.
Ông Shoigu đã nghe báo cáo của các chỉ huy về tình hình hiện tại và hành động của Lực lượng Vũ trang Nga tại các hướng chiến dịch cơ bản ở Ukraina.
Công binh Nga làm việc ở vùng Kherson. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.06.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: Đã giải phóng hoàn toàn Severodonetsk, Borovskoye, Voronovo và Sirotino

"Người đứng đầu cơ quan quân sự Nga đặc biệt quan tâm đến khâu tổ chức đảm bảo hỗ trợ toàn diện cho hoạt động chiến sự, cũng như tạo mọi điều kiện sinh hoạt cần thiết cho quân nhân Nga tại các điểm triển khai tạm thời. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng đã trao tặng phần thưởng Nhà nước: Huân chương "Sao vàng" Anh hùng LB Nga và Huân chương "Dũng cảm" cho các binh sĩ Nga đã thể hiện chủ nghĩa anh hùng và sự cống hiến quên mình trong quá trình tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt", - tuyên bố đăng trên kênh Telegram của Bộ Quốc phòng cho biết.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала