NATO có thể quyết định triển khai lực lượng lớn nhất ở châu Âu

© AP Photo / Sergei StepanovXe tăng được chất lên giàn chở hàng quân sự chở đến căn cứ của NATO ở Estonia
Xe tăng được chất lên giàn chở hàng quân sự chở đến căn cứ của NATO ở Estonia - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.06.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trong hội nghị thượng đỉnh ở Madrid, các nước NATO có thể thông qua quyết định về việc triển khai lực lượng vũ trang lớn nhất, báo Pais của Tây Ban Nha dẫn các nguồn tin tiết lộ như vậy.
Theo dữ liệu nguồn tin, "một số nước muốn chuyển từ hiện diện thực tại ở phía đông của liên minh, bao gồm các nhóm tác chiến, sang hình thức các lữ đoàn. Có lưu ý rằng vào thời điểm này, các nhóm bao gồm từ 1.000 đến 1.600 quân nhân, và việc chuyển đổi thành các lữ đoàn có thể tăng cơ số này thêm «ít nhất gấp đôi».
Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2022
Tổng thư ký NATO: Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid sẽ mang tính lịch sử
Các nguồn tin cho biết thêm rằng một số nước thành viên NATO đang suy tính khả năng triển khai các sư đoàn, sẽ được đặt dưới quyền chỉ huy của các tướng lĩnh và cơ số lên tới 15.000 binh sĩ.
Như đã lưu ý, trong hội nghị thượng đỉnh ở Madrid sẽ thông qua khái niệm chiến lược mới của liên minh, hiện được gọi là "khái niệm Madrid". Theo dữ liệu của các nguồn tin, khái niệm mới này «sẽ đặt dấu chấm hết cho liên hệ với Matxcơva».
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала