Cuộc gọi quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho Thủ tướng Hun Sen

© Ảnh : TTXVN - Lê Trí DũngTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Campuchia Hun Sen
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Campuchia Hun Sen - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.06.2022
Đăng ký
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa có cuộc điện đàm với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Trong đó, Thủ tướng Hun Sen một lần nữa bày tỏ cảm ơn Việt Nam vì tất cả.
Thủ tướng Hun Sen đánh giá cuộc điện đàm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sâu sắc mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam – Campuchia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Hun Sen điện đàm

TTXVN ngày 27/6 cho biết, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia và sau khi cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường khóa V của Campuchia thành công tốt đẹp mà kết quả đã được Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia công bố ngày 26/6/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen.
Phát biểu trong cuộc điện đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới đồng chí Hun Sen và các nhà Lãnh đạo Campuchia, cùng toàn thể nhân dân Campuchia những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chúc mừng Đảng Nhân dân Campuchia đã lãnh đạo nhân dân Campuchia giành được những thành tựu to lớn và quan trọng trên các lĩnh vực trong suốt 71 năm qua, chúc mừng Campuchia vừa qua đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường khóa V mà Đảng Nhân dân Campuchia đã giành thắng lợi.
Theo nhà lãnh đạo Việt Nam, kết quả này một lần nữa khẳng định vai trò, vị thế của Đảng Nhân dân Campuchia dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Hun Sen và sự tin cậy của nhân dân Campuchia dành cho Đảng Nhân dân Campuchia.
Cũng thông qua điện đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Campuchia với vai trò nòng cốt là Đảng Nhân dân Campuchia do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Hun Sen đứng đầu, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
Bộ đội Việt Nam trở về Việt Nam sau khi rời Campuchia, 1989 - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2022
Hun Sen "chịu ơn" Việt Nam nhưng Hà Nội không cần đất của Campuchia

Cuộc điện đàm “khẳng định” quan hệ Việt Nam - Campuchia

Chia sẻ tại cuộc điện đàm, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gọi điện chúc mừng 71 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia, 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường khóa V.
Cuộc điện đàm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, theo ông Hun Sen, đã thể hiện sâu sắc mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia.
Khẳng định với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen cảm ơn Việt Nam đã phối hợp và hỗ trợ Campuchia tổ chức rất thành công Lễ kỷ niệm 45 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng” của Samdech Techo Hun Sen.
Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Việt Nam giành được và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen đã trao đổi về tình hình của mỗi đảng, mỗi nước, bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của tình đoàn kết, sự giúp đỡ lẫn nhau to lớn giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia, khẳng định cùng nhau giữ gìn, vun đắp mối quan hệ song phương tốt đẹp và nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ hợp tác theo các định hướng mà hai bên đã đề ra.
Hai nhà lãnh đạo cũng đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022, đặc biệt, vừa qua hai bên đã phối hợp tổ chức rất thành công Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng” của Thủ tướng Hun Sen - được dư luận các tầng lớp nhân dân hai nước và bạn bè quốc tế đánh giá cao.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen và các nhà lãnh đạo Campuchia sang thăm Việt Nam và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen cũng trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Việt Nam sang thăm Campuchia vào thời gian thích hợp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen  - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.06.2022
Hun Sen bác bỏ cáo buộc dẫn lính Việt Nam về giết người Campuchia

Việt Nam giúp Campuchia thoát đau khổ

Trước đó, ngày 24/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đón bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam sang thăm chính thức Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia.
Tại cuộc gặp, bà Men Sam An nhấn mạnh trong 55 năm qua, Đảng và nhân dân hai nước luôn kề vai, sát cánh bên nhau và cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Những thực tế đó và những hoạt động kỷ niệm đầy ý nghĩa đã và đang diễn ra giữa hai nước cho thấy tình đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc.
© Ảnh : TTXVN - Lê Trí DũngTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An nhân dịp sang dự Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2022) và thăm chính thức Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An nhân dịp sang dự Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2022) và thăm chính thức Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.06.2022
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An nhân dịp sang dự Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2022) và thăm chính thức Việt Nam.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia, Phó Thủ tướng Men Sam An cho rằng, sự ủng hộ và giúp đỡ của Việt Nam đã góp phần đưa Campuchia từ "một dân tộc đau khổ, chia ly" thành quốc gia thống nhất, hòa bình và phát triển. Việt Nam và Campuchia cùng nhau xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác truyền thống bền chặt và đồng cam cộng khổ như những người anh em, đồng đội láng giềng.

“Sự ủng hộ, giúp đỡ của Việt Nam đã góp phần đưa Campuchia từ một dân tộc đau khổ và chia ly do chiến tranh trở thành một quốc gia thống nhất với hòa bình trọn vẹn và phát triển trên mọi lĩnh vực”, - Phó Thủ tướng Men Sam An nêu rõ.

Đại diện Chính phủ Campuchia cũng nhấn mạnh rằng, trong thời khắc khó khăn, hai nước luôn sát cánh bên nhau và mong muốn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia ngày càng mở rộng, bền vững và mãi mãi trường tồn.
Trao đổi với nhà lãnh đạo Campuchia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, đặc biệt là kỷ niệm 55 năm ngày hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu trang sử mới trong quan hệ hai nước và vừa qua hai bên đã phối hợp tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 45 năm "Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng" của Thủ tướng Hun Sen.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh ý nghĩa của tình đoàn kết, sự giúp đỡ lẫn nhau chí tình, chí nghĩa giữa đảng, nhân dân ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia như đã được một lần nữa khẳng định mạnh mẽ tại Cuộc gặp giữa ba đồng chí đứng đầu ba Đảng của Việt Nam, Campuchia và Lào.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 45 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot” của Thủ tướng Campuchia Hun Sen - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.06.2022
Thủ tướng Hun Sen nói sự thật Việt Nam có xâm lược Campuchia hay không?
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị ba đảng, ba nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác theo các định hướng mà lãnh đạo ba đảng, ba nước đã đề ra tại cuộc gặp.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала