- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Lựu pháo của Đức bắt đầu lâm trận ở miền đông Ukraina

CC0 / Gerben van Es/Ministerie van Defensie / Pháo tự hành PzH 2000
Pháo tự hành PzH 2000 - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Pháo tự hành PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) mà Đức cung cấp cho Kiev hồi cuối tháng 6, bây giờ bắt đầu lâm trận miền đông Ukraina. Báo Bild đưa tin này.
Báo lưu ý rằng các tổ hợp pháo tự hành được bố trí trong rừng và dưới lớp ngụy trang. Vị trí các khẩu đội pháo chưa công bố do lo ngại quân đội Nga sẽ săn lùng và tiêu diệt.
Một pháo thủ từng qua khoá đào tạo tại Đức cho biết để sử dụng thành thạo khẩu PzH 2000 phải mất 36 ngày. Người này so sánh khả năng của một khẩu PzH 2000 với ba khẩu pháo Liên Xô. Cần lưu ý rằng lựu pháo của Đức là loại vũ khí phức tạp.

Khả năng của lựu pháo tự hành

Lựu pháo tự hành PzH 2000 được sáng chế năm 1998. Tổ hợp có khẩu pháo cỡ nòng 155 mm. Tầm bắn xa của đạn phản lực chủ động là 67 km. Giáp trước của xe bọc thép chống đạn dầy 14,5 mm.
Xe tăng Leopard-2  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tướng Đức thấy giao vũ khí hạng nặng cho Ukraina là vô nghĩa
Hồi tháng 4, có thông báo rằng Hà Lan cũng có thể chuyển giao lô pháo tự hành PzH 2000 cho Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала