Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam tăng cường sức mạnh Không quân

© Ảnh : CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMThượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp Tham mưu trưởng Lực lượng Tự vệ trên không Nhật Bản
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp Tham mưu trưởng Lực lượng Tự vệ trên không Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2022
Đăng ký
Việt Nam và Nhật Bản nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác về quân sự - quốc phòng, trong đó, lãnh đạo Lực lượng Tự vệ trên không Nhật Bản sẵn sàng nâng cao năng lực và củng cố sức mạnh cho Quân chủng Phòng không – Không quân QĐNDVN.
Đại diện lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng đồng thuận cho rằng, hợp tác an ninh quân sự giữa hai nước “cũng đạt được những bước phát triển vững chắc”.

Hợp tác quốc phòng Việt Nam – Nhật Bản phát triển vững chắc

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, ngày 28/6, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại tướng Izutsu Shunji, Tham mưu trưởng Lực lượng Tự vệ trên không Nhật Bản.
Phát biểu tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nêu rõ, trên nền tảng sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản, hợp tác quốc phòng giữa hai nước “cũng đạt được những bước phát triển vững chắc”.
Đồng thời, hợp tác quân sự quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Chia sẻ với lãnh đạo Lực lượng Tự vệ trên không Nhật Bản, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, năm 2018, Bộ Quốc phòng hai nước đã ký Tuyên bố Tầm nhìn chung hợp tác quốc phòng hướng tới thập niên tiếp theo nhằm định hướng, thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác lên tầm cao mới, trong đó có hợp tác giữa Quân chủng Phòng không-Không quân Việt Nam và Lực lượng Tự vệ trên không Nhật Bản.
Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực của Bộ Quốc phòng Nhật Bản dành cho Quân chủng Phòng không-Không quân Việt Nam.

Các hợp tác này đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật và tăng cường quan hệ hữu nghị, học hỏi, hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên”, - Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam – Nhật Bản

Theo Bộ Quốc phòng, tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị Đại tướng Izutsu Shunji tiếp tục quan tâm, ủng hộ để hợp tác giữa lực lượng không quân hai nước ngày càng phát triển, thực chất và bền vững, tương xứng với mối quan hệ giữa hai nước và hai Bộ Quốc phòng.

“Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để hai bên thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung đã thống nhất”, - Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương nói.

Chia sẻ với đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm nay, Đại tướng Izutsu Shunji cảm ơn Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã dành thời gian tiếp và cảm ơn sự quan tâm của cá nhân đồng chí Tổng tham mưu trưởng đối với hợp tác giữa lực lượng không quân hai nước.
Đại tướng Izutsu Shunji khẳng định trên vương vị của mình sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa Quân chủng Phòng không-Không quân Việt Nam và Lực lượng Tự vệ trên không Nhật Bản ngày càng phát triển, đạt hiệu quả thiết thực hơn.
© Ảnh : CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMThượng tướng Nguyễn Tân Cương chụp ảnh chung với các đại biểu
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chụp ảnh chung với các đại biểu - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2022
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chụp ảnh chung với các đại biểu

Việt Nam mời Nhật Bản dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế

Trước đó, như Sputnik đưa tin, vừa mới đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã có cuộc gặp song phương trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 16 (ADMM-16).
Tại đây, hai bộ trưởng đánh giá mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục phát triển tốt đẹp, hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tháng 4/2022.
Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ quốc phòng song phương thời gian qua cũng được duy trì, thúc đẩy phù hợp với tinh thần các thỏa thuận đã được ký kết giữa hai nước và các chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bộ Quốc phòng, đạt được kết quả tích cực trên một số lĩnh vực như trao đổi đoàn, duy trì các cơ chế hợp tác hiện có, đào tạo, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực, an ninh mạng, quân y, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh biển, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo...

“Đây là các lĩnh vực hợp tác hiệu quả giữa hai bên, giúp tăng cường lòng tin, tạo động lực mở ra những lĩnh vực hợp tác khác”, - Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết.

Thời gian tới, hai Bộ trưởng Quốc phòng tiếp tục triển khai trao đổi đoàn các cấp nhằm thắt chặt sự hiểu biết lẫn nhau và triển khai các nội dung hợp tác cụ thể.
Bộ trưởng Phan Văn Giang mong muốn Bộ Quốc phòng Nhật Bản và cá nhân ngài Bộ trưởng Kishi Nobuo tiếp tục trao đổi với các bộ, ngành liên quan của Nhật Bản ủng hộ để các nội dung hợp tác về nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, khắc phục hậu quả chiến tranh (bom, mìn và chất độc hóa học), tìm kiếm cứu nạn thông qua các dự án hợp tác sử dụng vốn vay ODA, các gói viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản được triển khai thuận lợi, đạt kết quả cao.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam và Nhật Bản cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt vai trò đồng chủ trì Nhóm chuyên gia ADMM+ về gìn giữ hòa bình, tham vấn lẫn nhau tại các cơ chế/ diễn đàn đa phương, tích cực tham gia các hoạt động đa phương do mỗi bên đăng cai tổ chức.
Đặc biệt, vào tháng 12/2022 này, trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ lần đầu tiên tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế tại Việt Nam, Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nhật Bản ủng hộ và tham dự, góp phần vào thành công chung của sự kiện.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.05.2022
“Hiếm có trên thế giới”. Việt Nam và Nhật Bản bàn gì về tình hình Ukraina, Biển Đông?
Việt Nam cũng hoan nghênh các doanh nghiệp quốc phòng của Nhật Bản quan tâm, tham gia trưng bày sản phẩm tại triển lãm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала